Con liệt sĩ không có thu nhập có được hưởng trợ cấp?

Ông Phạm Văn Tạo (Hà Nội) năm nay 67 tuổi, nghỉ việc theo chế độ mất sức lao động từ năm 1983, hiện không có thu nhập. Bố của ông Tạo là liệt sĩ. Ông hỏi, ông có được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo tiêu chuẩn con liệt sĩ không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Về nguyên tắc, thân nhân liệt sĩ được giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng là những người có quan hệ nuôi dưỡng trực tiếp đối với liệt sĩ, gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ và con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

Như vậy, trường hợp con liệt sĩ đã trưởng thành (từ đủ 18 tuổi trở lên) nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng thì được xem xét, giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

( Chinhphu.vn)
Có thể chốt sổ khi công ty đang nợ tiền BHXH?
Có thể chốt sổ khi công ty đang nợ tiền BHXH?

Công ty của ông Nguyễn Tuấn (Quảng Nam) nợ tiền BHXH 2 năm. Khi công ty đến BHXH Quảng Nam để đóng tiền và chốt sổ BHXH cho 2 lao động thì được trả lời, công ty phải trả nợ tiền đóng BHXH cho cả công ty mới được chốt sổ. Ông Tuấn hỏi, như vậy có đúng không?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN