10:00 08/10/2021

Hội chứng hiếm gặp khiến thiếu nữ 16 tuổi biến thành bà lão già nua

Raizel Calago, sống tại Philippines, chỉ mới 16 tuổi, nhưng hầu như không ai nhận ra điều đó nếu chỉ nhìn vẻ ngoài của cô. Raizel mắc một hội chứng hiếm gặp khiến cô trông già hơn 4 lần tuổi thật.

Chú thích ảnh
Raizel Calago từng là một hoa khôi xinh đẹp và bức ảnh hiện tại. Ảnh: GMA

Theo trang Oddity Central (Anh), Raizel Calago từng là một thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp và tràn đầy sức sống, thậm chí, cô còn tự tin tham dự các cuộc thi sắc đẹp. Nhưng chỉ trong vòng 2 năm, cô đã trở thành một phụ nữ có vẻ ngoài già nua khiến nhiều người lầm tưởng cô đã ngoài 60 tuổi. 

Cô gái trẻ Philippines cho biết cô bắt đầu nhận thấy những nếp nhăn trên da chỉ vài ngày sau khi phát ban trên khắp cơ thể. Cơ thể cô xuất hiện những mảng đỏ, ngứa, đau khi chạm vào. Raizel đã đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng bác sĩ cho biết nguyên nhân có thể do côn trùng gây ra. Cô được cho uống thuốc để điều trị nhưng tình trạng không thuyên giảm. Cô bắt đầu nhận thấy những thay đổi về cả thể chất lẫn ngoại hình của mình. Dần dần, cô trở nên già nua rất nhiều so với độ tuổi. Giờ đây, chẳng ai tin được rằng Raizel mới 16 tuổi.

Bà Joela, 36 tuổi, mẹ của Raizel chia sẻ: “Thật đau đớn khi những người xung quanh nói với tôi rằng con gái tôi trông còn già hơn cả tôi. Đôi khi, tôi nghĩ rằng con bé già đi nhưng trông vẫn xinh đẹp như thế nào. Raizel xinh đẹp từ khi còn là một đứa trẻ, nhưng bây giờ, khuôn mặt của con bé khác xa vẻ đẹp từ những năm trước”.

Kể từ khi ngoại hình thay đổi, cô gái 16 tuổi cũng trở nên mặc cảm, tự ti. Raizel cảm thấy xấu hổ mỗi lần đi chơi với bạn bè. Cô cũng không bao giờ ra ngoài mà không đeo khẩu trang che gần hết khuôn mặt. Tất cả những gì Raizel mong muốn là ngoại hình của cô quay trở lại như cách đây vài năm trước.

Raizel nói: “Nhiều người đã hỏi tôi tại sao ngoại hình của tôi ngày càng già đi. Tôi không trả lời họ vì tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi luôn cầu nguyện rằng mình sẽ khỏe hơn, làn da cũng như ngoại hình cũ của tôi sẽ quay trở lại. Nếu vậy, tôi sẽ có thể gặp lại bạn bè của mình. Tôi không thể gặp họ bây giờ vì tôi rất mặc cảm”.

Raizel Calago gần đây đã xuất hiện trong một chương trình truyền hình nổi tiếng của Philippines mang tên “Kapuso Mo, Jessica Soho”. Đội ngũ sản xuất đã đưa cô đến gặp bác sĩ nội tiết James Young và được chẩn đoán mắc hội chứng Progeria. Đây là hội chứng vô cùng hiếm gặp, gây ra những nếp nhăn hoặc lão hóa da, tăng trưởng chậm và làm tăng nguy cơ bị đau tim, suy tim và đột quỵ.

Thật không may, những thay đổi về thể chất do hội chứng Progeria gây ra không thể đảo ngược. Điều đó có nghĩa là cô gái 16 tuổi sẽ không bao giờ có được ngoại hình trẻ trung như trước đây. Tất cả những gì bác sĩ có thể làm là cố gắng hết sức để ngăn chặn các vấn đề tim mạch, điều trị loãng xương và các vấn đề về khớp, hai trong số những phản dụng phụ phổ biến nhất của hội chứng Progeria.

Do hoàn cảnh khó khăn, không đủ tiền để chi trả cho các phương pháp điều trị cần thiết, nên gia đình Raizel đã phải kêu gọi những nhà hảo tâm hỗ trợ tiền chữa bệnh cho cô.

Video: Cuộc sống thường ngày của thiếu nữ 16 tuổi có ngoại hình già nua (Nguồn: Truly):

Hải Vân/Báo Tin tức