11:18 23/11/2021

Hội Chữ thập đỏ Tiền Giang chung sức đẩy lùi dịch COVID-19

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang Phan Đức Thanh cho biết, khi đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, mạng lưới Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, chung sức đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Chú thích ảnh
Chuyển hàng hóa cứu trợ đến hộ dân khu vực bị phong tỏa ở xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành (Tiền Giang). Ảnh tư liệu: Minh Trí/TTXVN

Các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh khẩn trương triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức người dân về phòng, chống dịch COVID-19; tích cực vận động các nguồn lực hỗ trợ bà con đang gặp khó khăn sớm vượt qua đại dịch, trở lại trạng thái bình thường mới để ổn định sản xuất và đời sống.

Theo ông Phan Đức Thanh, từ khi dịch bệnh bùng phát và diễn biến phức tạp tại địa phương đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang đã tổ chức gần 300 cuộc thông tin, tuyên truyền; đồng thời, phát hàng nghìn tờ rơi, tờ bướm hướng dẫn bà con về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế… nhằm nâng cao nhận thức nhân dân về các giải pháp đồng bộ ứng phó đại dịch hiệu quả.

Phát huy vai trò tình nguyện, nhân đạo, vì sức khỏe cộng đồng, các tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang cũng đã tích cực đồng hành, sát cánh cùng chính quyền, đoàn thể, các cấp ngành tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên nhiều mặt hoạt động như: Vận động quyên góp hàng hóa, nhu yếu phẩm, đồ bảo hộ và dung dịch, khẩu trang phòng, chống dịch; tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phân phối hàng hóa hỗ trợ hộ dân khó khăn trong các khu phong tỏa, khu cách ly…

Với ý nghĩa nhân đạo xã hội sâu sắc, công tác vận động, quyên góp phòng, chống dịch do các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh phát động nhận được sự ủng hộ tích cực của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Qua đó, các tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động, quyên góp được số hàng hóa, nhu yếu phẩm ủng hộ bao gồm: 126 tấn rau củ, trên 2.000 phần quà và nhu yếu phẩm, gần 10.000 suất ăn cung ứng cho các khu phong tỏa, khu cách ly cùng một số lượng lớn khẩu trang, đồ bảo hộ, dung dịch sát khuẩn phục vụ công tác phòng, chống dịch trong tỉnh… trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Số hàng hóa, nhu yếu phẩm trên đã kịp thời phân phối đến các hộ dân khó khăn, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, thiết thực tiếp thêm sức mạnh cộng đồng ứng phó và đẩy lùi dịch COVID-19.

Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ tỉnh còn vận động 1,68 tỷ đồng xây cất trao tặng 42 căn nhà tình thương, bình quân mỗi căn trị giá 40 triệu đồng, giúp các hộ nghèo, hộ chính sách neo đơn giải quyết khó khăn về nhà ở vượt qua đại dịch, ổn định cuộc sống. Hiện nay, khi Tiền Giang chuyển sang giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, xã hội; truyền thông phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng để chung sức khôi phục sản xuất và đời sống, phát triển kinh tế - xã hội địa phương vững chắc.

Minh Trí (TTXVN)