01:16 28/01/2026

Hội chợ mùa Xuân 2026: Không gian văn hóa Xuân Việt trong nhịp sống đương đại

Với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng”, Hội chợ Mùa Xuân 2026 diễn ra từ ngày 2 - 13/2/2026 không chỉ là hoạt động thương mại - dịch vụ quy mô lớn mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đặc biệt, sự kiện tạo sự lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc, tạo không khí phấn khởi, sôi động trong dịp Tết cổ truyền.

Chú thích ảnh
Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia (VEC) - nơi diễn ra Hội chợ Mùa Xuân 2026. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Hội chợ lần này được tổ chức trên nền tảng những thành công nổi bật của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025, thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc phát triển thương mại trong nước trở thành trụ cột quan trọng của nền kinh tế, song hành cùng xuất khẩu và đầu tư; đồng thời tạo động lực thúc đẩy sản xuất, lưu thông, phân phối hàng hóa phục vụ tiêu dùng Tết, góp phần ổn định thị trường và gia tăng niềm tin của người dân, doanh nghiệp ngay từ đầu năm.

Hội chợ được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), với quy mô trưng bày gồm khoảng 100.000 m² diện tích trong nhà và 45.246 m² diện tích ngoài trời, với 10 sảnh trưng bày, mỗi sảnh khoảng 10.000 m²; dự kiến bố trí khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn cùng các không gian ngoài trời phục vụ hoạt động văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm.

Không gian hội chợ được thiết kế tổng thể, hiện đại, đồng bộ, kết hợp hài hòa giữa thương mại, công nghiệp, nông nghiệp và văn hóa, hướng tới việc tạo dựng một không gian Xuân Việt Nam rực rỡ, giàu bản sắc, đồng thời bảo đảm hiệu quả trưng bày, giao thương và trải nghiệm cho người dân, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phân khu “Tinh hoa văn hóa Việt Nam”, tạo không gian “Sắc Xuân Việt”, giới thiệu và từng bước thương mại hóa các sản phẩm của các ngành công nghiệp văn hóa. Phân khu ngoài trời “Vị Xuân gắn kết” bổ trợ cho không gian trong nhà, mang đến không gian ẩm thực Xuân ấm cúng, góp phần hoàn thiện hành trình du xuân tại hội chợ.

Hội chợ lần này được định vị như một “hành trình du xuân xuyên Việt”, đưa người tham quan đi qua các miền văn hóa, các lớp trầm tích truyền thống, để cảm nhận đầy đủ tinh thần Tết Việt trong bối cảnh phát triển và hội nhập.

Không gian hội chợ được thiết kế như một bức tranh Xuân đa sắc, nơi sắc đỏ của câu đối, sắc vàng của hoa mai, sắc hồng của hoa đào cùng hòa quyện với âm thanh lễ hội, mùi hương ẩm thực và nhịp sống rộn ràng ngày Tết. Ở đó, Tết được đặt vào mạch chảy hiện đại, nơi truyền thống được tiếp nối bằng sáng tạo, bằng cách tiếp cận mới, phù hợp với nhịp sống đô thị và xu hướng tiêu dùng văn hóa ngày nay. Mỗi gian trưng bày là một lát cắt đời sống, phản ánh phong tục, tập quán, lễ hội và tinh thần lao động sáng tạo của cộng đồng địa phương.

Thông qua việc gắn kết văn hóa với sản phẩm, du lịch và trải nghiệm, hội chợ góp phần đưa văn hóa địa phương đến gần hơn với thị trường, giúp người dân không chỉ “xem Tết” mà còn “chạm vào Tết”, “sống cùng Tết” trong không gian hội chợ.

Với cách tiếp cận toàn diện và giàu chiều sâu văn hóa, hội chợ không chỉ là điểm hẹn đầu năm mà còn là biểu tượng của một mùa Xuân Việt Nam đang chuyển mình, gìn giữ bản sắc, đồng thời tự tin bước vào tương lai.

Hội chợ được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và sự đồng hành tích cực của cộng đồng doanh nghiệp. Bộ Công Thương giữ vai trò chủ trì chung, chịu trách nhiệm điều phối, tổng hợp nội dung tổ chức hội chợ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và lễ hội; các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng phối hợp tổ chức trưng bày sản phẩm đặc trưng và các hoạt động giao thương.

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)