Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025, diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC – Đông Anh, Hà Nội), đã trở thành tâm điểm của hoạt động xúc tiến thương mại năm nay, quy tụ hơn 3.000 gian hàng trong nước và quốc tế đến từ 34 quốc gia. Không chỉ là một sự kiện trưng bày hàng hóa, hội chợ được xem như “bản đồ thu nhỏ” của nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng, phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của thị trường trong mắt các đối tác toàn cầu.
Người tiêu dùng tìm hiểu, mua sắm các sản phẩm pin, ắc quy tại gian hàng của PINACO - Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Sức hút quốc tế từ một Việt Nam năng động và mở cửa
Thành công của hội chợ thể hiện rõ ở quy mô quốc tế và sức lan tỏa mạnh mẽ. Hàng trăm doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand Ấn Độ, Mỹ, Australia, Singapore và nhiều quốc gia khác đã mang đến sản phẩm, công nghệ cùng mô hình hợp tác đa dạng.
Trong số các đoàn quốc tế tham gia hội chợ năm nay, đoàn doanh nghiệp tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) là một trong những đối tác nổi bật, với 112 doanh nghiệp đăng ký tham dự, giới thiệu năng lực sản xuất và quảng bá thương hiệu “Sản phẩm tốt Sơn Đông”. Ông Châu Lượng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế tỉnh Sơn Đông, cho biết các doanh nghiệp trong đoàn coi hội chợ là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác song phương trong chuỗi cung ứng và đầu tư công nghiệp.
Ông nói: “Chúng tôi hy vọng, thông qua hai nền tảng “Hội nghị + Triển lãm” này, các doanh nghiệp Sơn Đông và Việt Nam sẽ kết nối hiệu quả hơn, từ đó tạo ra nhiều thành tựu hợp tác hơn nữa”.
New Zealand cũng gây ấn tượng mạnh khi cử đoàn xúc tiến thương mại lớn nhất trong 5 năm qua, do Hội đồng Kinh doanh ASEAN – New Zealand (ANZBC) dẫn đầu. Đoàn gồm 21 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực từ thực phẩm – đồ uống, công nghệ, giáo dục đến hạ tầng và chăm sóc sức khỏe.
Bà Liz Bell, Giám đốc điều hành ANZBC chia sẻ Việt Nam là “thị trường trọng tâm” trong chiến lược hợp tác của New Zealand tại châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục và công nghệ xanh – những hướng hợp tác có tiềm năng phát triển bền vững giữa hai bên.
Khách hàng tìm hiểu các sản phẩm tại gian hàng của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Trong khi đó, Ấn Độ tham dự với 15 doanh nghiệp, mang tới nhiều sản phẩm tiêu dùng, dệt may, thực phẩm và mỹ phẩm. Các doanh nghiệp Ấn Độ coi Việt Nam là cửa ngõ quan trọng để mở rộng sang thị trường Đông Nam Á, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác xuất khẩu ba chiều giữa Việt Nam – Ấn Độ – châu Âu.
Ông Ajoykaant Ruia, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ-Việt Nam, đánh giá: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự hội chợ quy mô lớn và chuyên nghiệp. Tôi thực sự ấn tượng với cách tổ chức, lượng khách tham dự và sự nhiệt tình của Ban tổ chức. Tôi có thể khẳng định với các thành viên rằng, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 tại Việt Nam là nơi đáng để đến và hợp tác”.
Không gian giao thương thực chất và bền vững
Theo thống kê của Ban Tổ chức, chỉ sau 10 ngày, hội chợ đã ghi nhận hơn 100 biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác quốc tế. Các lĩnh vực hợp tác trải rộng từ đầu tư, thương mại, chuyển giao công nghệ đến phát triển chuỗi cung ứng và xuất khẩu. Đáng chú ý, chỉ trong hai ngày đầu, đã có hơn 40 thỏa thuận được ký kết, cho thấy hiệu quả của mô hình xúc tiến thương mại đa tầng – nơi doanh nghiệp, cơ quan quản lý và nhà đầu tư cùng gặp gỡ, chia sẻ cơ hội trong một không gian thực chất.
Đặc biệt, trong khuôn khổ hội chợ, ban tổ chức đã thực hiện hơn 30 hoạt động xúc tiến thương mại, diễn đàn và phiên kết nối cung – cầu, tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng tìm hiểu thị trường và mở rộng hợp tác. Các phiên kết nối quốc tế có sự tham dự của nhiều nền kinh tế lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Liên minh châu Âu (EU), bên cạnh các đối tác láng giềng gần gũi khác, qua đó giúp doanh nghiệp Việt Nam mở rộng mạng lưới giao thương trên quy mô khu vực.
Các sản phẩm từ cao su của CASUMINA - Công Ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam thu hút nhiều khách hàng đến lấy thông tin, mua sắm. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Hội chợ năm nay cũng đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ số và thương mại điện tử. Các hoạt động livestream, kết nối trực tuyến giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) và doanh nghiệp với khách hàng (B2C) được triển khai trên các nền tảng lớn như Amazon và Alibaba, giúp sản phẩm Việt Nam tiếp cận người tiêu dùng toàn cầu.
Từ thành công của hội chợ đến chiến lược xúc tiến thương mại quốc gia
Hội chợ Mùa Thu 2025 không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm, mà còn là thước đo năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng của doanh nghiệp Việt trong giai đoạn chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Nhiều doanh nghiệp trong nước đã tận dụng cơ hội để mở rộng thị trường và hợp tác quốc tế. Ngược lại, các doanh nghiệp nước ngoài coi đây là dịp quảng bá thương hiệu, tìm hiểu thị hiếu và tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng Việt Nam – một trong những thị trường năng động nhất khu vực.
Đơn cử, các doanh nghiệp đến từ Campuchia đã tận dụng hội chợ để mở rộng thị trường. Gian hàng của Công ty Gạo Kon Khmer - doanh nghiệp chuyên phân phối gạo Campuchia tại thị trường Việt Nam - trở thành điểm đến thu hút một lượng lớn khách hàng cả cá nhân và doanh nghiệp tham quan, mua sắm. Đại diện công ty cho biết, mặc dù đây là là đầu tiên Kon Khmer mở 1 gian hàng độc lập tại Việt Nam, nhưng mỗi ngày công ty bán được trung bình từ 200-250 kg gạo, đem lại những tín hiệu rất tích cực cho triển vọng kinh doanh trong tương lai.
Hội chợ mùa Thu 2025 thu hút hàng vạn người dân và du khách tới mua sắm và tham quan mỗi ngày. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN
Với quy mô, tầm ảnh hưởng và hiệu quả vượt mong đợi, Hội chợ Mùa Thu 2025 khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu, thể hiện hình ảnh một Việt Nam năng động, thân thiện và sẵn sàng đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp quốc tế trên hành trình phát triển bền vững. Thành công của Hội chợ Mùa Thu 2025 không chỉ là kết quả của một sự kiện, mà còn phản ánh bước tiến chiến lược trong chính sách xúc tiến thương mại của Việt Nam – chuyển từ quảng bá đơn thuần sang kết nối chuỗi giá trị thực chất, hướng đến thị trường toàn cầu.