07:09 14/07/2012

Hồi âm vụ lừa đảo tín nhiệm chiếm đoạt tiền vay từ ngân hàng:Cơ quan công an quyết định xử lý vật chứng

Báo Tin tức ngày 4/5/2012 đăng bài “Đối tượng lừa đảo bao giờ mới bị xử lý”, phản ánh việc bà Nguyễn Thị Hiền Anh, ở 34C Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân Bình (HCM) tố cáo bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu, quận Đống Đa (Hà Nội) đã có hành vi chiếm đoạt 7,3 tỷ đồng

Báo Tin tức số 104 (3985) ngày 4/5/2012 đăng bài “Đối tượng lừa đảo bao giờ mới bị xử lý”, phản ánh việc bà Nguyễn Thị Hiền Anh, ở 34C Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân Bình (TP. HCM) tố cáo bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu, quận Đống Đa (Hà Nội) đã có hành vi chiếm đoạt 7,3 tỷ đồng từ tiền vay Ngân hàng Techcombank có nhận thế chấp của bà Hiền Anh. Cụ thể, bà Ngọc Ánh đã giữ hồ sơ bảo lãnh rồi tự đến ngân hàng giải ngân và chiếm đoạt luôn số tiền mà bà Hiền Anh đứng tên vay. Mặc dù bà Hiền Anh đã tố cáo và cơ quan công an đã vào cuộc nhưng trong thời gian dài vẫn không xử lý vụ việc.


Sau khi phản ánh vụ việc trên, Báo Tin tức nhận được thông tin Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an Hà Nội đã có quyết định xử lý vật chứng, trả cho bà Nguyễn Thị Hiền Anh 1.468.966.640 đồng là vật chứng của vụ án.


Tuy nhiên, xung quanh vụ án này còn nhiều điều cần làm rõ. Một số luật sư cho rằng, cơ quan ANĐT khởi tố bà Ánh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo điều 140 Bộ luật Hình sự là chưa đúng, bởi lẽ: Thủ đoạn gian dối xuất hiện ngay từ đầu, bà Ánh cố ý đưa ra thông tin không đúng sự thật nhằm làm cho bà Hiền Anh tin đó là sự thật nhằm chiếm đoạt tài sản. Hành vi gian dối xuất hiện trước hành vi chiếm đoạt là tội lừa đảo theo điều 139 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, trong vụ án này cũng cần phải điều tra, xem xét trách nhiệm của Ngân hàng Techcombank nói chung và nhân viên ngân hàng nói riêng trong việc làm thủ tục cho vay.


Phương Thu