12:21 13/12/2021

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt, triển khai kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng

Ngày 13/12, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Chú thích ảnh
Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến trong toàn hệ thống Học viện. Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì và báo cáo tại Hội nghị.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đã khái quát những nội dung quan trọng tại Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 24/11/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Nhấn mạnh một số điểm mới trong Kết luận 21-KL/TW, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Kết luận của Trung ương đã mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị; không chỉ đối với đảng viên và các cấp ủy, tổ chức đảng, mà còn mở rộng ra cả đối với cán bộ, công chức, viên chức, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị, nhất là ở các cơ quan thực thi pháp luật, những đối tượng có chức, có quyền, những nơi có nhiều đặc quyền, đặc lợi, kể cả các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa," là bước đột phá mới, cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn; kết hợp hài hòa giữa "xây" và "chống", xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên; yêu cầu cao về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, "lợi ích nhóm," quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân.

Nêu nội dung Quy định số 37-QĐ/TW về 19 điều đảng viên không được làm, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cho biết, nội dung từng điều trong Quy định 37-NQ/TW thể hiện quan điểm kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn hành vi, hiện tượng, biểu hiện suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, tha hóa... quyết tâm xây dựng đội ngũ đảng viên bản lĩnh, trong sạch, tiên phong, gương mẫu, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản, người lãnh đạo và đầy tớ trung thành của Nhân dân, của dân tộc.

Quy định số 37-QĐ/TW có một số điểm mới so với Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về những điều đảng viên không được làm, như: Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Không thực hiện trách nhiệm nêu gương; Chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "Tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; Độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng; Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; Nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định; Can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác…

Phát biểu kết luận, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu ngay sau Hội nghị, căn cứ Kết luận, Quy định của Trung ương, trên cơ sở nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Kết luận và Quy định, Đảng ủy Học viện cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện sâu rộng Kết luận, Quy định gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Học viện. Trong đó, trên cơ sở đổi mới nội dung chương trình, phương pháp, kỹ năng, phải tạo ra sự chuyển biến thật sự trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị, nhất là tính tự giác trong học tập lý luận chính trị; triển khai tốt các chương trình, đề án về đào tạo giảng viên lý luận chính trị.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, song hành triển khai các chương trình/đề án nghiên cứu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với phương châm cập nhật, cơ bản, hệ thống, hiện đại; cần đẩy mạnh nghiên cứu cung cấp luận cứ cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định chủ trương, đường lối chính sách; tham gia hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; hướng tới việc tham góp hiệu quả vào quá trình xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng…

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu cần thực hiện các nhiệm vụ giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động, tạo bước chuyển biến mới trong thực thi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thu Phương (TTXVN)