05:12 19/05/2021

Học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ của quân đội

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Món quà quý nhất đối với tôi là những báo cáo thành tích thi đua ái quốc”.

Trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11/6/1948 đăng trên Báo Cứu quốc, Bác cũng đã viết: “Trong cuộc Thi đua ái quốc, chúng ta vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Kết quả đầu tiên của Thi đua ái quốc sẽ là: Toàn dân đủ ăn, đủ mặc. Toàn dân biết đọc, biết viết. Toàn bộ đội đầy đủ lương thực, khí giới, để diệt ngoại xâm...”.

Chú thích ảnh
Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) cùng với Bộ Tư lệnh Thủ đô tiến hành phun khử khuẩn Bệnh viện K cơ sở Tân Triều sau khi nơi này ghi nhận 10 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN

Quán triệt, thấu suốt những lời dạy của Bác, những năm qua, với vai trò là một trong những lực lượng nòng cốt cùng toàn dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân Việt Nam đã nỗ lực thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để mỗi cán bộ, chiến sĩ dù làm công việc gì, giữ chức vụ cao hay thấp đều phải nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực toàn diện với phương pháp, tác phong công tác khoa học, cụ thể, tỉ mỉ; kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện sai trái, tiêu cực, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm cho quân đội thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Những kết quả trong việc thực hiện phong trào 5 năm qua xứng đáng là một trong những món quà quý giá dâng lên Bác của cán bộ, chiến sĩ toàn quân với tất cả lòng thành kính, đặc biệt là nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Người.

Bản lĩnh, vững vàng trên tuyến đầu 

Trong số các binh chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam, có một binh chủng khá đặc biệt với chức năng chính là đảm bảo hóa học cho tác chiến, làm nòng cốt trong phòng, chống vũ khí hủy diệt lớn, ngụy trang bảo vệ các mục tiêu quan trọng của quân đội..., đó chính là Binh chủng Hóa học. Cùng với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, trong thời bình, Bộ đội Hóa học còn được giao nhiệm vụ khảo sát, điều tra, thu gom, xử lý chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh; khắc phục sự cố môi trường.

Với ý thức trách nhiệm và bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, trình độ chuyên môn sâu, lực lượng Bộ đội Hóa học không quản khó khăn, nguy hiểm, độc hại đe dọa sức khỏe và hạnh phúc của chính mình, đã và đang có mặt ở những nơi nguy hiểm nhất, gian khổ nhất, thực hiện các biện pháp, giải pháp khoa học - công nghệ từ thô sơ đến hiện đại, làm cho những vùng đất nhiễm chất độc hóa học trở lại trong sạch, an toàn. Cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Hóa học luôn xác định việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự, tự hào trong quá trình rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng; khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều tra, thu gom, xử lý chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh, xử lý sự cố môi trường là nhiệm vụ có tính chất nguy hiểm, độc hại, đòi hỏi phải có chuyên môn, bản lĩnh, ý chí, tinh thần trách nhiệm cao mới có thể hoàn thành. Từ năm 2016 - 2020, cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Hóa học đã thu gom, xử lý triệt để hằng trăm tấn chất độc CS và đạn chứa chất độc CS cùng nhiều loại hóa chất độc hại khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ xử lý đất nhiễm dioxin tại thành phố Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai (giai đoạn 1 xử lý 100.000 m3, giai đoạn 2 xử lý 63.000 m3); xử lý 205 m3 đất nhiễm độc, 2.386 tấn đạn hóa học tại kho KV1, Cục Quân khí; làm sạch trên 4 ha đất nhiễm tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn...

Năm 2019, binh chủng đã chủ động phối hợp cùng các cấp, ngành, đơn vị, là lực lượng nòng cốt tham gia xử lý sự cố hóa chất độc hại tại Công ty Cổ phần Bóng đèn, phích nước Rạng Đông tại quận Thanh Xuân (Hà Nội); xử lý, thu gom khối lượng lớn chất thải nhiễm thủy ngân, giải phóng mặt bằng nhà xưởng, rải 3.700 kg hóa chất chống phát tán, lan tỏa thủy ngân ra môi trường bên ngoài trên diện tích khoảng 4.000 m2; phun trên 229.860 lít hóa chất chuyên dụng xử lý cho vật chất, chất thải trước khi vận chuyển và tiêu độc toàn bộ mặt sàn, vách tường kho, xưởng, trang thiết bị...

Hình ảnh người chiến sỹ hóa học với ý chí “thép”, trách nhiệm cao, chuyên môn giỏi, kỷ luật nghiêm, tác phong làm việc khoa học, trang thiết bị hiện đại, ngày đêm lăn lộn với thời tiết khắc nghiệt, môi trường độc hại, nguy hiểm... đã tạo nên sức lan tỏa lớn. Nhân dân ở khu vực có sự cố nói riêng và nhân dân cả nước nói chung ban đầu hoài nghi, băn khoăn, lo lắng, nhưng sau khi chứng kiến việc làm của Bộ đội Hóa học, nhân dân đã tin tưởng, yên tâm trở lại cuộc sống, sinh hoạt bình thường. Một lần nữa, hình ảnh Bộ đội Hóa học - Bộ đội Cụ Hồ lại tỏa sáng giữa thời bình; đồng thời khẳng định khả năng, trình độ của quân đội nói chung, Bộ đội Hóa học nói riêng trong việc khắc phục sự cố hóa chất, bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, từ năm 2020 tới nay, lực lượng của Binh chủng Hóa học tiếp tục đóng vai trò chính và phối hợp, chỉ đạo chuyên môn cùng lực lượng phòng hóa trong toàn quân để thực hiện nhiệm vụ phun khử khuẩn tại nhiều điểm “nóng”, ổ dịch và những khu vực có nguy cơ như ở phố Trúc Bạch và Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vào tháng 3/2020; thôn Hạ Lôi (huyện Mê Linh, Hà Nội) vào tháng 4/2020; quận Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) và phố cổ Hội An (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) vào tháng 8/2020; Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) vào tháng 5/2021...

Bộ đội Hậu cần làm theo lời Bác dạy 

Ra đời, phát triển và gắn liền với quá trình hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, ngành Hậu cần Quân đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào những thắng lợi của quân đội ta trong 70 năm qua. Trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, ngành Hậu cần Quân đội luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt trong thời gian từ năm 1945 đến năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều thời gian, công sức chỉ đạo xây dựng ngành Hậu cần Quân đội. Người đã xác định các quan điểm để chỉ đạo công tác hậu cần quân đội trong điều kiện chiến tranh; chỉ đạo xây dựng ngành Hậu cần Quân đội về mọi mặt cũng như công tác bảo đảm hậu cần phục vụ Quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng và chiến đấu.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong 5 năm qua, ngành Hậu cần Quân đội đã triển khai tốt phong trào thi đua “Một tập trung, ba khâu đột phá và năm tốt trong công tác hậu cần”. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ hậu cần luôn ghi nhớ để thực hiện lời Bác Hồ dạy cán bộ eài chính - hậu cần: “Các chú phải làm thế nào để một bát gạo, một đồng tiền, một viên thuốc, một tấc vải phải đi thẳng đến chiến sĩ”. Từ đó, nhiều mô hình đã được duy trì, nhân rộng, đạt kết quả tích cực trên những phong trào nhánh ở toàn diện các chuyên ngành: quân nhu,quân y, xăng dầu, vận tải, doanh trại. Với những biện pháp triển khai hiệu quả, các phong trào nhánh đã được cụ thể hóa thành hành động cụ thể của cán bộ, chiến sĩ tại từng đơn vị, tạo chuyển biến tích cực trên từng mặt công tác ngành; đồng thời phát huy trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần toàn quân.

Bên cạnh công tác bảo đảm hậu cần thường xuyên, về công tác quân nhu, ngành Hậu cần Quân đội đã động viên, phát huy tính chủ động, sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường, đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, chế biến, thực hành tiết kiệm, cải thiện chất lượng bữa ăn, nâng cao đời sống bộ đội. Các đơn vị trong toàn quân từng bước tổ chức tăng gia sản xuất theo ba cấp: tăng gia sản xuất cấp tiểu đoàn theo mô hình VAC gắn với bếp ăn; cấp trung đoàn gắn với trạm chế biến giết mổ, trạm xay xát, vườn rau chuyên canh và trại chăn nuôi tập trung; cấp sư đoàn, học viện - nhà trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gắn với căn cứ hậu cần, căn cứ hậu phương khu vực phòng thủ. Cán bộ, chiến sĩ đã phát huy sáng kiến, nghiên cứu khoa học, sản xuất các trang bị, dụng cụ phục vụ công tác bảo đảm hậu cần giúp nâng cao năng suất, giảm sức lao động của cán bộ, chiến sĩ; sản xuất các mẫu quân trang mới để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội chính quy.

Trong công tác Quân y, nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội, nhân dân đã được triển khai, đồng thời đặc biệt chú trọng việc giáo dục, rèn luyện nâng cao y đức của cán bộ, nhân viên ngành y trong quân đội. Cán bộ, nhân viên Quân y đã chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, là một trong những lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tô thắm thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, ngành Xăng dầu với phong trào thi đua “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”, phong trào “Kho xăng dầu chính quy, an toàn, tiết kiệm”, “Nhà kho kiểu mẫu”; ngành Vận tải tích cực đẩy mạnh phong trào “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” gắn với cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông... đã góp phần tiết kiệm được thời gian, công sức, vật chất, kinh phí trong mọi hoạt động của công tác hậu cần.

Chú thích ảnh
Lực lượng Binh chủng Hoá học tiến hành tẩy độc mặt nền nhà xưởng của Công ty Rạng Đông, ngày 5/10/2019. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Giải pháp nền tảng để xây dựng quân đội vững mạnh  

Đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 trong 5 năm qua của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn quân, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cho rằng các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 với những biện pháp, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Cán bộ, đảng viên và quần chúng có nhận thức sâu sắc, tinh thần trách nhiệm cao, tự giác học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày; nêu cao tinh thần “phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân”, khắc phục khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân, làm tỏa sáng phẩm chất và hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Toàn quân đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, gắn với đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị đạt hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để quán triệt, triển khai tốt Chỉ thị 05, thời gian tới, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, coi đây là giải pháp nền tảng để xây dựng quân đội vững mạnh; đổi mới cách nghĩ, cách làm trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác theo hướng phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân; góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm tiền đề để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Hiền Hạnh  (TTXVN)