05:16 06/05/2015

Học sinh trường Amsterdam trình diễn nhạc kịch

Chương trình kịch nghệ bằng tiếng Anh thường niên “English Performance 2015” (EP) sẽ diễn ra ngày 16/5, tại trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội), do các học sinh lớp 11 Anh 2 của trường thực hiện.

Chương trình kịch nghệ bằng tiếng Anh thường niên “English Performance 2015” (EP) sẽ diễn ra ngày 16/5, tại trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội), do các học sinh lớp 11 Anh 2 của trường thực hiện.


Một cảnh trong vở diễn của chương trình "English Performance" năm 2014.


Chương trình English Performance 2015 gồm hai phần chính: Phần triển lãm và phần trình diễn nhạc kịch “The Nightmare Before Christmas”. Cụ thể, sẽ có một triển lãm giới thiệu về hành trình phát triển của chương trình “English Performance” qua các mùa, từ năm 2012 đến năm 2014 và giới thiệu khái quát về chương trình “English Performance 2015”. Cùng với đó là buổi biểu diễn vở nhạc kịch do nhóm thực hiện sáng tác và biểu diễn. Vở nhạc kịch là câu chuyện diễn ra tại thị trấn Halloween, là nơi sinh sống của nhiều loại quái vật, ma cà rồng, phùthuỷ. Cư dân nơi đây được giao trọng trách tổ chức lễ hội Halloween thường niên. Tuy nhiên, Jack Skellington, vua của thị trấn, lại tỏ ra chán nản và không mấy hứng thú với việc năm nào cũng phải tổ chức lặp đi lặp lại một lễ hội duy nhất. Một lần, anh vô tình bắt gặp cánh cửa dẫn tới thị trấn Giáng sinh, nơi cư dân giữ trọng trách tổ chức lễ Giáng sinh hàng năm dưới sự chỉ huy của Ông già Noel. Thích thú với không khí nơi đây, Jack quyết định tìm cách giành quyền tổ chức lễ Giáng sinh cho thị trấn của mình. 


Cùng lúc đó, ở thị trấn Halloween xuất hiện một cô gái tên là Sally. Sally có tình ý với Jack, song không tin vào kế hoạch của anh và tìm mọi cách ngăn cản, nhưng không thể. Jack lên kế hoạch bắt cóc Ông già Noel, thay ông đi phát quà Giáng sinh cho trẻ em trên một chiếc xe tuần lộc hình thù kỳ quái. Các món quà mang đậm chất Halloween như đầu lâu, rắn, bí ngô,… khiến trẻ em khiếp sợ. Thất vọng, nhưng Jack mau chóng lấy lại tinh thần và nhận ra việc tổ chức lễ hội Halloween mới là trọng trách đích thực của mình. Jack quay về giải thoát cho Ông già Noel, chạm trán và tiêu diệt những thế lực đen tối muốn chống lại anh. Hai người giảng hoà với nhau và Ông già Noel mang tuyết tới thị trấn Halloween. Jack bí mật đi theo Sally tới một quả đồi và thổ lộ tình cảm với cô. Hai người trao nhau một nụ hôn dưới ánh trăng….


Theo nhóm thực hiện cho biết, vở nhạc kịch “The Nightmare Before Christmas” tuy có nội dung và cách thể hiện mới lạ, song vẫn sẽ truyền tải một thông điệp hết sức gần gũi, nhất là với các bạn trẻ, các bạn thanh thiếu niên hiện nay: Hãy cân nhắc với những hành động bột phát, nông nổi. “Trong cuộc sống, sẽ có lúc chúng ta cảm thấy chán nản với những công việc lặp đi lặp lại thường ngày, và muốn tìm cách phá bỏ chúng, đi tìm và khám phá những điều mới lạ. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra như những gì chúng ta mong muốn; có những điều chúng ta hình dung ra rằng có thể làm được nhưng thực tế lại không thể. Những lúc ấy, thay vì tuyệt vọng, đổ lỗi cho số phận, chúng ta phải biết đứng lên, nhìn thẳng vào sự thật, đối mặt với sai lầm; từ đó tìm cách sửa sai và hiểu ra những giá trị đích thực của cuộc sống, biết trân trọng những gì chúng ta đang có”, đại diện nhóm thực hiện cho biết.


Cũng theo đại diện này, với kịch bản “The Nightmare Before Christmas”, nhóm đã táo bạo lựa chọn một hướng đi khác so với các chương trình EP trước đây. Nếu EP’14 có khung cảnh tươi sáng và hai tuyến nhân vật chính diện – phản diện rõ ràng thì EP’15 chủ yếu lấy bối cảnh ở một vùng đất huyền bí, ma mị, với xung đột chủ yếu ở bên trong nội tâm nhân vật. Tuy vậy, dưới bàn tay sáng tạo của những học sinh tài năng lớp 11 Anh 2, vở nhạc kịch sẽ không mang sắc thái bi luỵ mà vẫn tràn ngập tình người, tình yêu và lòng nhân ái.


Bắt đầu tổ chức từ năm 2011, English Performance là hoạt động nghệ thuật thường niên, do học sinh lớp 11 Anh 2, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam thực hiện, nhằm mang đến một sân chơi cho các bạn học sinh khối Anh thể hiện sự năng động, sáng tạo, khả năng ca hát, diễn xuất và đặc biệt là sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.


DH