05:09 11/05/2012

Học sinh Trung Quốc vừa luyện thi vừa truyền dịch

Các lớp luyện thi tại một trường ở Xiaogan, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc có một điểm khác biệt so với các lớp luyện thi khác trên thế giới: Học sinh nào cũng có một chai dịch truyền treo lủng lẳng trên bàn học của mình.

Một nhóm học sinh đang ngồi “dùi mài kinh sử” chuẩn bị cho kỳ thi đại học quan trọng sắp tới – cuộc thi được coi là “được ăn cả ngã về không”.

 

Hình ảnh cắt từ đoạn hình ghi lại cảnh lớp học truyền dịch. Ảnh: Internet

 

Cảnh này không có gì lạ ở các trường trung học khắp thế giới nhưng ở Trung Quốc, các lớp học luyện thi ở một trường ở Xiaogan, tỉnh Hồ Bắc có một điểm khác biệt: Học sinh nào cũng có một chai dịch truyền treo lủng lẳng trên bàn học của mình.

 

Chai dịch truyền này được sử dụng để tăng cường khả năng học hành cho học sinh. Theo báo chí Trung Quốc, học sinh được truyền dịch tĩnh mạch để đảm bảo sức khỏe khi chuẩn bị thi đại học vào tháng 6 tới. Dịch truyền này chứa các axit amin hàm lượng cao, có tác dụng hỗ trợ sức khỏe, giữ cho thể lực ổn định và giúp học sinh bình tĩnh.

 

Đoạn hình quay cảnh lớp học truyền dịch được một học sinh tại trường học này ghi lại và phát lên mạng Internet. Nó đã được hàng ngàn lượt người truy cập.

 

Ở Trung Quốc, các thí sinh thi đại học sẽ được nhà nước trợ cấp chi phí khi đến phòng y tế của trường và sẽ được nhận một chai dịch truyền axit amin.

 

Trong trường hợp tại trường học nói trên, học sinh đã được phép truyền dịch ngay trong lớp học để tiết kiệm thời gian đến phòng y tế và có thêm nhiều thời gian học.

 

Phát ngôn viên của trường này, ông Gao Pingqiang, nói với báo chí địa phương: “Chúng tôi rất muốn tiếp tục điều này nếu học sinh muốn vậy”.

 

Ông Xia, giám đốc Cơ quan giáo dục, phát biểu với kênh ChinaNews24 rằng học sinh được cấp dịch truyền tĩnh mạch axit amin để giữ năng lượng. Nhà nước đã trợ cấp 10 nhân dân tệ cho mỗi chai axit amin cho từng học sinh sắp tham gia thi đại học. Ông khẳng định: “Bất kỳ học sinh nào không khỏe có thể tới phòng y tế trường và lấy axit amin về truyền”.

 

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã chỉ trích việc truyền dịch. Một người nói: “Điều này cho thấy không phải là học sinh bị ốm mà nó thể hiện rằng cả xã hội đang ốm yếu”. Một người khác cho rằng đây là một hành động lừa đảo, rằng trường học này thiếu kiến thức hiểu biết cơ bản và cáo buộc có kẻ đang kiếm tiền từ những chai dịch này.

 

Theo tờ China Daily, chính quyền đang điều tra về các chai dịch truyền tĩnh mạch này sau khi các chuyên gia cho rằng truyền dịch như vậy là không cần thiết và có thể dẫn tới nhiễm bệnh.

 

 

Thùy Dương