12:17 25/12/2014

Học sinh lớp 9 đâm bạn đến tử vong

TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt 11 năm tù đối bị cáo Phan Chí Bằng về tội “Giết người”.

Ngày 25/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt 11 năm tù đối bị cáo Phan Chí Bằng (sinh năm 2000), ở xã Ea Hiu, Krông Pắk, Đắk Lắk về tội “Giết người”. Hội đồng xét xử còn tuyên bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 92 triệu đồng.

Theo cáo trạng, vào giờ ra chơi sáng 3/11/2014, giữa Phan Chí Bằng, học lớp 9D, trường THCS Võ Thị Sáu, xã Hòa An, huyện Krông Pắk và Lê Hoàng Đ (sinh năm 1999), học lớp 9B, cùng trường xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau khi được bạn bè can ngăn, Bằng đi về lớp. Lúc này, Đ sang gây sự và dùng ghế nhựa đánh vào người Bằng.

Bực tức, Bằng lấy con dao nhọn rượt đuổi Đ và đâm một nhát sượt trúng lưng. Chưa dừng lại ở đó, Bằng tiếp tục dùng dao đâm thêm một nhát nữa vào vùng ngực làm Đ gục ngã xuống hành lang cầu thang. Nhiều người chạy đến can ngăn và đưa Đ đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 25/2/2013, tại trường THCS Nguyễn Huệ, xã Tân Lập, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cũng xảy ra vụ án mạng thương tâm giữa hai em học sinh lớp 9. Do mâu thuẫn tranh nhau cuốn sách Giáo dục Công dân trong giờ chào cờ, em Nguyễn Thành Đạt (sinh năm 1998) đã dùng dao đâm em Trần Xuân D, khiến D tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngày 01/7/2013, TAND tỉnh Đăk Lăk đã tuyên phạt 8 năm tù đối với bị can Nguyễn Thành Đạt vì tội "Giết người".

Hai vụ án mạng thương tâm trên là lời cảnh báo đối với hành vi bạo lực ở lứa tuổi thanh thiếu niên.


Anh Dũng (TTXVN)