04:07 09/04/2013

Học sinh không xé đề cương ôn tập môn lịch sử

Ngày 8/4, trao đổi với phóng viên báo Tin tức, thầy Vũ Phạm Nghĩa, Phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hiền, khẳng định: “Học sinh của trường không xé tài liệu môn lịch sử...

Ngày 8/4, trao đổi với phóng viên báo Tin tức, thầy Vũ Phạm Nghĩa, Phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hiền, khẳng định: “Học sinh của trường không xé tài liệu môn lịch sử, nếu có thì cũng không đáng kể, không tới 1%. Các giấy xé chủ yếu là giấy trắng, giấy nháp, các tờ bướm tuyển sinh được phát quảng cáo cho học sinh. Đây chỉ là hành động bộc phát, vui chơi quá trớn của học sinh. Nhà trường đã nhắc nhở và bắt các em thu dọn rác đã xả ra”. Đây là phản hồi của nhà trường sau khi có một số báo mạng đăng tải một video clip lấy từ Internet được cho là ghi lại cảnh học sinh của trường THPT Nguyễn Hiền (số 3 Dương Đình Nghệ, quận 11, TP Hồ Chí Minh) đồng loạt xé tài liệu ôn thi môn lịch sử khi biết tin năm nay không thi tốt nghiệp môn học này.


Các giáo viên của trường cũng cho biết, tuy học sinh không phải thi tốt nghiệp môn lịch sử nhưng các em cũng phải giữ tài liệu lại để ôn thi học kỳ 2, vì đến thời điểm này các em vẫn chưa thi học kỳ 2. Do đó, không có lý do gì để học sinh xé tài liệu ôn thi môn lịch sử.


Đan Phương