03:15 26/03/2014

Học sinh Hà Nội tranh tài hùng biện tiếng Anh

Ngày 30/3 tới, tại hội trường nhà B, Đại học Sư Phạm Hà Nội, những nhà hùng biện là học sinh các trường THPT tại Hà Nội sẽ bước vào vòng tranh tài “cân não” cuối cùng của đấu trường “U-TALK 2014 - English Speaking Contest”.

Ngày 30/3 tới, tại hội trường nhà B, Đại học Sư Phạm Hà Nội, những "nhà hùng biện" là học sinh các trường THPT tại Hà Nội sẽ bước vào vòng tranh tài “cân não” cuối cùng của đấu trường “U-TALK 2014 - English Speaking Contest”.

Vượt qua 2 vòng thi với hơn 200 thí sinh đăng ký, 7 thí sinh xuất sắc nhất đến từ các trường THPT Chuyên Đại học Sư Phạm, THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Chuyên Ngoại ngữ, THPT Phạm Văn Đồng đã thể hiện bản lĩnh, sự tự tin và gây ấn tượng mạnh mẽ với ban giám khảo để giành tấm vé bước vào vòng chung kết đầy cam go.

 

Nhóm thực hiện chương trình U-TALK 2014 - English Speaking Contest

Tại vòng cuối cùng này, các thí sinh sẽ phải trình bày sự hiểu biết về một chủ đề cho trước, và đấu loại trực tiếp để vào phần thi tranh biện nhóm đôi, từ đó sẽ tìm ra Nhà hùng biện tài ba nhất của cuộc thi.

Những người cầm cân nảy mực của chương trình chính là các giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm của trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm, cùng các giám khảo nước ngoài đến từ Trung tâm tiếng anh CNR và tổ chức giáo dục quốc tế EF. Giám khảo không chỉ nhận xét mà còn đưa ra những kinh nghiệm và định hướng cụ thể cho thí sinh để phát triển tiềm năng của các em.

“U-TALK 2014 - English Speaking Contest” là cuộc thi hùng biện tiếng Anh do Tổ chức Định hướng du học và phát triển tiếng Anh – SAGS thực hiện, dành cho các học sinh của 6 trường THPT tại Hà Nội gồm THPT Chuyên Đại học Sư Phạm, THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Chuyên Ngoại ngữ, THPT Nguyễn Tất Thành, THPT Phạm Văn Đồng, THPT Yên Hòa. Đây là sân chơi bổ ích để các bạn trẻ thể hiện khả năng nói tiếng Anh và khẳng định cái tôi cá nhân của mình.


Hoàng Dương