10:11 30/10/2017

Học quá tải, học sinh Hàn Quốc thiếu ngủ báo động

Theo khuyến cáo của các tổ chức y tế thế giới, thời gian ngủ trong ngày của thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 14 đến 17 là từ 8 đến 10 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, tại Hàn Quốc, cứ 4 học sinh trung học, có 1 học sinh ngủ ít hơn 6 giờ đồng hồ/ngày mà nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng học tập quá tải, làm dấy lên quan ngại về sức khỏe thể chất và tâm lý.

Học sinh làm bài kiểm tra tại một trường trung học ở Seoul, Hàn Quốc ngày 17/11/2016

Kết quả khảo sát của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, được thực hiện với sự tham gia của hơn 82.000 học sinh của 765 trường trung học trên cả nước cho thấy 43,9% số ý kiến cho biết thời gian ngủ cả ngày chưa đến 6 giờ đồng hồ. Trong khi đó, con số này ở cấp tiểu học là 3% và cấp phổ thông cơ sở là 12%.

Cũng theo kết quả khảo sát nêu trên, tỷ lệ nữ sinh ngủ ít hơn 6 tiếng đồng hồ/ngày là 52,9%, trong khi tỷ lệ này ở nam sinh là 35,6%. Daejeon (Đê-Chơn) là địa phương có tỷ lệ học sinh trung học có thời gian ngủ ít hơn 6 giờ đồng hồ/ngày nhiều nhất, với 61,6%. Tiếp đến là tỉnh Bắch Gyeongsang 50,4%, Busan 49,2%, Seoul 48,9% và Jeju 48,5%.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu ngủ ở học sinh trung học Hàn Quốc là do phần lớn học sinh dành thời gian ban đêm để học tập, lên mạng và chơi điện tử - điều ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và phát triển của các em.

TTXVN/Báo Tin Tức