03:12 31/03/2011

Học kỳ trong quân đội 2011 - Trải nghiệm trên biển

Năm nay, chương trình “Học kỳ trong quân đội” dành cho học sinh cấp 3 khu vực phía Bắc sẽ diễn ra trong 10 ngày (từ 5 - 15/6/2011).

Năm nay, chương trình “Học kỳ trong quân đội” dành cho học sinh cấp 3 khu vực phía Bắc sẽ diễn ra trong 10 ngày (từ 5 - 15/6/2011). Điểm khác biệt so với các năm trước là học sinh tham gia không chỉ được bồi dưỡng các kiến thức về quốc phòng trong thời kỳ mới, mà sẽ được học các kỹ năng sống, được lên tàu hải quân, vượt 85 hải lý ra đảo Thanh Lân, một hòn đảo vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc để trải nghiệm cuộc sống và giao lưu với quân, dân trên đảo.
 
Hôm qua (30/3), tại buổi họp báo về việc tổ chức chương trình học kỳ trong quân đội năm 2011, ông Vũ Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên miền Bắc cho biết: Chương trình do Trung tâm Thanh thiếu niên miền Bắc phối hợp với Lữ đoàn M47 thuộc Quân chủng Hải quân và Công ty cổ phần SIMCO - Sông Đà tổ chức thực hiện.

Dự kiến, có 100 học sinh sẽ tham gia chương trình. Học sinh được "tập huấn" 3 nội dung: Tập làm chiến sỹ (học các kiến thức về quốc phòng, lịch sử Hải quân Việt Nam, tập luyện một số chuyên mục quân ngũ đối với chiến sỹ); hành trình về nguồn và đền ơn đáp nghĩa (tham quan bảo tàng Hải quân, một số di tích cách mạng) và trải nghiệm trên biển (lên tàu Hải quân ra đảo Thanh Lân). Địa điểm diễn ra học kỳ là đoàn M47, Quân chủng Hải quân, thị trấn Quảng Yên, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

Do đặc thù các hoạt động diễn ra trên biển của chương trình năm nay, việc tuyển chọn học sinh năm nay sẽ chặt chẽ hơn và đòi hỏi tiêu chí cao về sức khỏe. Những học sinh có bệnh mãn tính, yếu thần kinh, bệnh tim không được tuyển. Kinh phí là 3.000.000 đồng/học sinh để chi tiền ăn, tiền đi lại và các hoạt động ngoại khóa. Việc chiêu sinh sẽ kết thúc trước ngày 15/5.

Mạnh Minh