Giữa dòng chảy thông tin ồ ạt và sự phát triển vũ bão của công nghệ, nhiều bạn trẻ đứng trước ngưỡng cửa chọn ngành thường băn khoăn: "Học gì để không lỗi thời? Làm gì để có thu nhập tốt và một sự nghiệp vững chắc trong tương lai?".
Đặc biệt, khi ngành Công nghệ thông tin (CNTT) được ví như "mỏ vàng" của kỷ nguyên số, không ít người lại lo lắng liệu mình có đủ sức cạnh tranh, có tìm được một lối đi riêng giữa biển lớn nhân lực hay không.
Nỗi lo không của riêng ai: Học CNTT nhưng liệu có “đủ chuẩn”?
Công nghệ thông tin đang là ngành mũi nhọn với nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao và mức thu nhập hấp dẫn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải mọi sinh viên tốt nghiệp CNTT đều nắm trong tay cơ hội nghề nghiệp rộng mở. Không ít bạn trẻ cảm thấy lạc lõng vì kiến thức học được trên giảng đường quá lý thuyết, thiếu kỹ năng thực hành, hạn chế về ngoại ngữ và không có định hướng rõ ràng. Họ mất phương hướng giữa một thị trường đầy cạnh tranh, nơi mà các doanh nghiệp – đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài – luôn đòi hỏi nhiều hơn một tấm bằng.
Công nghệ thông tin đang là ngành mũi nhọn với nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao và mức thu nhập hấp dẫn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải mọi sinh viên tốt nghiệp CNTT đều nắm trong tay cơ hội nghề nghiệp rộng mở.
Nỗi lo này càng rõ nét hơn khi Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến chiến lược của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, trong đó có Nhật Bản – một thị trường giàu tiềm năng nhưng cũng nổi tiếng với những yêu cầu khắt khe về năng lực chuyên môn, tác phong làm việc và sự am hiểu văn hóa. Làm thế nào để sinh viên CNTT có thể không chỉ bắt kịp mà còn vượt lên trong cuộc đua toàn cầu hóa? Làm thế nào để không chỉ học “để biết”, mà còn học để làm được – làm tốt – làm quốc tế?
ICT-VJ Phenikaa: Học thật – Làm thật – Chuẩn quốc tế
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, Đại học Phenikaa đã xây dựng chương trình Công nghệ thông tin Việt – Nhật (ICT-VJ) như một lời giải thực tế và bền vững. Đây là chương trình đào tạo theo chuẩn khung năng lực kỹ sư CNTT Nhật Bản – ITSS-FE, hiện đang được các tập đoàn công nghệ lớn tại Nhật áp dụng rộng rãi. Với cách tiếp cận “học đi đôi với hành”, chương trình không chỉ giúp sinh viên nắm chắc nền tảng chuyên môn mà còn thành thạo các kỹ năng thực tế thông qua các dự án, phòng lab hiện đại và sự hướng dẫn của giảng viên có kinh nghiệm công nghiệp.
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, Đại học Phenikaa đã xây dựng chương trình Công nghệ thông tin Việt – Nhật (ICT-VJ) như một lời giải thực tế và bền vững.
PGS.TS Ngô Hồng Sơn – Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin Phenikaa – nhấn mạnh rằng sinh viên ICT-VJ không chỉ được học các kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin, các chủ đề về điện toán đám mây/ trí tuệ nhân tạo mà còn được rèn luyện khả năng giao tiếp, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề trong môi trường quốc tế. Đặc biệt, tất cả sinh viên đều được đào tạo tiếng Nhật bài bản, phấn đấu đạt trình độ tối thiểu N3 JLPT – tiêu chuẩn đầu vào quan trọng của các doanh nghiệp Nhật. Đây không chỉ là một chứng chỉ, mà là “chìa khóa” để giao tiếp, hiểu văn hóa, làm việc hiệu quả trong các dự án hợp tác với đối tác Nhật.
Không chỉ giới hạn trong giảng đường, sinh viên CNTT Việt Nhật Còn được trải nghiệm kiến tập, thực tập tại các công ty lớn như Sun*, Rikkeisoft, FPT Japan, Abilica... và tham gia dự án R&D thực tế ngay từ năm thứ hai. Việc “chạm tay” vào môi trường làm việc chuyên nghiệp từ sớm giúp sinh viên hình thành tư duy nghề nghiệp rõ ràng, nâng cao khả năng thích ứng, và xây dựng mối quan hệ nghề nghiệp vững chắc.
Vững chuyên môn – Giỏi ngoại ngữ – Sẵn sàng hội nhập toàn cầu
Sinh viên tốt nghiệp chương trình CNTT Việt – Nhật tại Phenikaa có thể tự tin ứng tuyển vào nhiều vị trí hấp dẫn, từ kỹ sư phát triển phần mềm, phân tích dữ liệu, kiểm thử hệ thống, quản lý hạ tầng CNTT cho đến vai trò kỹ sư cầu nối (BrSE) - vị trí được các doanh nghiệp Nhật Bản săn đón với mức thu nhập vượt trội. Với nền tảng đào tạo chuẩn quốc tế cùng khả năng tiếng Nhật tốt, sinh viên còn có cơ hội học tập, làm việc hoặc phát triển sự nghiệp lâu dài tại Nhật Bản – nơi luôn cần nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao.
Sinh viên tốt nghiệp chương trình CNTT Việt – Nhật tại Phenikaa có thể tự tin ứng tuyển vào nhiều vị trí hấp dẫn như kỹ sư phần mềm, chuyên viên phân tích dữ liệu, kỹ sư kiểm thử, quản lý CNTT hoặc đặc biệt là kỹ sư cầu nối (BrSE) – vị trí đang được các doanh nghiệp Nhật Bản săn đón với mức thu nhập vượt trội.
Ngoài ra, môi trường học tập tại Phenikaa cũng là điểm cộng lớn cho sinh viên. Các phòng lab chuyên sâu, hệ thống máy tính hiệu năng cao, thư viện thông minh, khuôn viên xanh cùng các hoạt động ngoại khóa đa dạng đã và đang tạo nên không gian học tập lý tưởng, nơi sinh viên không chỉ học để có kiến thức, mà còn để phát triển toàn diện.
PGS.TS Ngô Hồng Sơn khẳng định, lợi thế cạnh tranh lớn nhất của sinh viên ICT-VJ Phenikaa là khả năng thích nghi, tư duy giải quyết vấn đề và năng lực làm việc trong môi trường đa văn hóa. Không chỉ là kỹ sư, các em còn là công dân toàn cầu – những người đủ năng lực, bản lĩnh và khát vọng để tạo ra giá trị bền vững cho xã hội số trong tương lai.
Năm 2025, Đại học Phenikaa tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin Việt - Nhật (Mã ngành: ICT-VJ) với chỉ tiêu 132, tổ hợp môn xét tuyển: A00 - AO1–DO1-D06-K01-PK7, học phí trung bình 38,7 triệu đồng/năm.