04:21 20/04/2021

Hoạt động xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu, cảng của tỉnh An Giang vẫn diễn ra bình thường

Liên quan đến thông tin Việt Nam cấm xuất khẩu sang Campuchia qua cửa khẩu Chrey Thom, tỉnh Kandal (đối diện cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) vì lo ngại dịch COVID-19 đăng ngày 20/4 trên Freshnews-trang mạng có lượng độc giả lớn nhất tại Campuchia, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang – Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh An Giang khẳng định thông tin trên là không chính xác.

Chú thích ảnh
Cục Hải quan tỉnh An Giang kiểm tra hàng hóa xuất khẩu.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lên Văn Phước, tính đến 14 giờ ngày 20/4/2021, các hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu, cảng trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra bình thường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho rằng, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thời gian qua được kiểm soát tốt. Trong trạng thái “bình thường mới”, An Giang tiếp tục đề cao cảnh giác, không lơ là chủ quan, nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống người dân.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 16/4/2021, UBND tỉnh An Giang đã có công văn số 1750/VPUBND-KTN về việc xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu phụ Bắc Đai cũng như các cửa khẩu khác trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, nhằm đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua lại biên giới trên địa bàn được lưu thông thông suốt, thuận lợi, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, UBND tỉnh An Giang yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện việc xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới theo quy định. Thời gian thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa: đảm bảo thực hiện theo đúng quy định và chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang.

UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu Sở Công Thương khẩn trương báo cáo, đề xuất nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1608/VPUBND-KTN ngày 9/4/2021. Trên cơ sở đó, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các quy định có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua lại biên giới; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, có hướng xử lý phù hợp với tình hình xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa thực tế của tỉnh trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Liên quan đến thông tin trên, Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang khẳng định, không có chuyện cấm xuất khẩu các mặt hàng rau, củ, quả từ Việt Nam sang Campuchia qua cửa khẩu Long Bình nói riêng và tất cả các cửa khẩu khác trên tuyến biên giới tỉnh An Giang.

Theo Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, do tình hình dịch COVID-19 ở Campuchia, nhất là tại thủ đô Phnom Penh diễn biến phức tạp, lây lan nhanh, khó kiểm soát. Phía bạn cũng đã có lệnh phong tỏa Thủ đô Phnom Penh và thị trấn Ta Khmau thuộc tỉnh Kandal (Campuchia) trong vòng 14 ngày để phòng, chống dịch COVID-19 nên các xe tải chở hàng hóa từ chợ đầu mối bán rau, củ, quả Doeum Kor (Thủ đô Phnom Penh) cũng bị cấm, không thể sang Việt Nam để nhận hàng.

Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, trước tình hình dịch bệnh ở Campuchia diễn biến phức tạp, nhất là ở Thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kandal (Campuchia), Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã chỉ đạo yêu cầu các Đồn Biên phòng phối hợp với lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế, y tế địa phương thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch tại cửa khẩu và trên biên giới. Tạm dừng hoạt động qua lại biên giới tại các đường mòn, kênh rạch, bến đò ngang. Phối hợp với các lực lượng Công an, Quân sự duy trì thường xuyên 199 tổ/chốt công tác để ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới và phòng, chống dịch COVID -19.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)