04:15 09/04/2012

Hoạt động xuất khẩu của Băngla Đét chững lại

Theo thống kê của cơ quan xúc tiến xuất khẩu Băngla Đét (EPB), trong 3 quý đầu của tài khóa hiện nay (kết thúc vào ngày 30/6/2012), tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước này tăng 10,36% so với cùng kỳ năm trước, đạt 17,89 tỷ USD...

Theo thống kê của cơ quan xúc tiến xuất khẩu Băngla Đét (EPB), trong 3 quý đầu của tài khóa hiện nay (kết thúc vào ngày 30/6/2012), tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước này tăng 10,36% so với cùng kỳ năm trước, đạt 17,89 tỷ USD. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mục tiêu 19,058 tỷ USD mà chính phủ Băngla Đét đề ra.

Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bị chững lại trong quý III. Thực tế này phản ánh nhu cầu đối với hàng dệt may "made in Bangladesh" tại các thị trường chủ lực đang suy yếu. Kể từ đầu thập kỷ này, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may đóng góp hơn 3/4 trong tổng giá trị xuất khẩu hàng năm của Băngla Đét và chi phối hoạt động xuất khẩu nói chung của nước này.

Nhu cầu đối với hàng dệt may "made in Bangladesh" tại các thị trường chủ lực đang suy yếu. Nguồn: Internet


Trong vài tháng trở lại đây, các nhà sản xuất hàng dệt kim của Băngla Đét đã gặp nhiều khó khăn, khi kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này chỉ tăng 12,58% lên 14,104 tỷ USD, so với mức tăng 46,25% của tài khóa 2010-2011.

Tài khóa trước là một năm phát đạt với các nhà xuất khẩu Băng la Đét, do lượng hàng xuất sang các thị trường mới như Ôxtrâylia, Canađa, Nhật Bản, Niu Dilân, Nam Phi và một số nước Mỹ Latinh tăng vọt, trong khi nhu cầu tại các thị trường truyền thống ở châu Âu và Mỹ cũng đi lên.

Cũng theo EPB, trong 9 tháng đầu của tài khóa hiện nay, hoạt động xuất khẩu hàng đông lạnh, đay sống, đồ da, giày dép cũng suy yếu. Chính phủ Băng la Đét đặt mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu từ mức 22,92 tỷ USD của tài khóa 2010-2011 lên 26,36 tỷ USD tài khóa 2011-2012, trong đó hàng may mặc đóng góp 20,36 tỷ USD.

TTXVN/ Tin Tức