07:15 12/07/2026

Hoạt động thôn, tổ dân phố sau sắp xếp: Không chờ phát sinh vướng mắc mới tháo gỡ

Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động thôn, tổ dân phố sau khi sắp xếp, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, các xã, phường tại Hải Phòng đã chủ động tập huấn trang bị kiến thức, phương pháp làm việc cho cán bộ thôn, tổ dân phố mới để bộ máy mới hoạt động thông suốt ngay sau khi sáp nhập; song song với đó là kế hoạch bồi dưỡng năng lực cho lớp trẻ kế cận.

Chú thích ảnh
Xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã và các quyết định về sắp xếp, tổ chức lại các thôn; thành lập chi bộ thôn sau sắp xếp và kiện toàn đội ngũ cán bộ ở thôn. 

Không chờ phát sinh vướng mắc mới tháo gỡ

Sau sắp xếp, địa bàn các thôn, tổ dân phố trải rộng, dân cư đông hơn đặt ra những thách thức mới với bộ máy thôn, tổ dân phố. Tại phường Lê Đại Hành, thành phố Hải Phòng, sau sắp xếp còn 9 tổ dân phố. Tổ dân phố Lạc Đạo (được hợp nhất từ 3 tổ dân phố cũ) có hơn 870 hộ dân với 2.625 nhân khẩu, Chi bộ tổ dân phố có 127 đảng viên.

Anh Cao Văn Tân, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Lạc Đạo chia sẻ, điểm thuận lợi sau sắp xếp là nhà văn hóa tổ dân phố khang trang rộng rãi, trang thiết bị đầy đủ; Ban Chi ủy có 1 đồng chí từng làm Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận và 1 đồng chí nguyên Bí thư, Tổ trưởng Tổ dân phố vẫn tiếp tục đồng hành. Tuy vậy, khó khăn với cá nhân anh và Ban Chi ủy là địa bàn rộng hơn trước, việc bao quát và triển khai các nhiệm vụ áp lực hơn, không tránh khỏi bỡ ngỡ và lo lắng.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Lê Đại Hành Đỗ Tiến Dũng, phường xác định yêu cầu cấp bách là phải nhanh chóng ổn định tổ chức, thống nhất phương pháp lãnh đạo, điều hành, duy trì chất lượng sinh hoạt chi bộ và tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Để bộ máy tổ dân phố vận hành thông suốt, không gián đoạn sau khi sắp xếp, với phương châm không chờ phát sinh vướng mắc mới tháo gỡ mà đi trước một bước, Đảng ủy phường đã chủ động kế hoạch tập huấn nghiệp vụ, trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp làm việc cho các đồng chí trong Ban Chi ủy Chi bộ các tổ dân phố. Nội dung tập huấn chuẩn bị kỹ lưỡng, sát thực tiễn, có trao đổi giải đáp những vướng mắc từ cơ sở.

Anh Cao Văn Tân cho biết, nội dung tập huấn rất thiết thực, trực tiếp phục vụ hoạt động của chi bộ sau sắp xếp: từ chức năng, nhiệm vụ của chi bộ tổ dân phố đến quy trình sinh hoạt chi bộ, nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng, quản lý hồ sơ đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, nghiệp vụ văn phòng, tài chính đảng, sử dụng sổ tay đảng viên điện tử… Cuộc sinh hoạt chi bộ mẫu cũng là dịp để các chi bộ rút ra phương pháp phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Sau cuộc tập huấn, anh Tân và các đồng chí trong Ban Chi ủy đã tự tin hơn để bắt tay vào công việc với vai trò mới đảm nhận. Hiện nay, Ban Chi ủy tổ dân phố Lạc Đạo đã phân công nhiệm vụ từng thành viên, xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch nhiệm kỳ, kế hoạch năm, kế hoạch kiểm tra, giám sát…

Sau khi tổ chức tập huấn và sinh hoạt chi bộ mẫu để rút kinh nghiệm, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tham dự các cuộc sinh hoạt chi bộ ở 8 tổ dân phố còn lại. Ông Đỗ Tiến Dũng cho biết, qua nắm bắt, các đảng viên đánh giá cách thức tổ chức sinh hoạt chi bộ bài bản, khoa học và bày tỏ phấn khởi, tin tưởng đối với bộ máy lãnh đạo mới ở tổ dân phố.

Sự chủ động của Đảng ủy phường Lê Đại Hành với phương châm hướng mạnh về cơ sở, lấy chi bộ làm hạt nhân chính trị ở địa bàn dân cư đã mang lại những tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cấp ủy chi bộ có bản lĩnh, trách nhiệm, kỹ năng và phương pháp công tác phù hợp với yêu cầu mới.

Bồi dưỡng đội ngũ trẻ kế cận

Chú thích ảnh
Xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã và các quyết định về sắp xếp, tổ chức lại các thôn; thành lập chi bộ thôn sau sắp xếp và kiện toàn đội ngũ cán bộ ở thôn.

Theo Sở Nội vụ Hải Phòng, sau khi hoàn thành sắp xếp, thành phố hiện còn 1.723 thôn, tổ dân phố; giảm 1.363 thôn, tổ dân phố so với trước. Việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố được các địa phương triển khai đồng bộ, đúng trình tự, thủ tục và tiến độ, tỷ lệ đồng thuận của nhân dân đạt 96,7%.

Thôn, tổ dân phố mới mang theo kỳ vọng hiệu lực, hiệu quả hoạt động ở cấp cơ sở sẽ được nâng cao. Một nét mới trong bộ máy nhân sự thôn, tổ dân phố mới là sự hài hòa giữa lớp cán bộ giàu kinh nghiệm, kỳ cựu và cán bộ trẻ năng động. Tại phường Lê Đại Hành, trong số 42 chi ủy viên của 8 chi bộ tổ dân phố, có 10 chi ủy viên dưới 40 tuổi.

Còn tại xã Gia Phúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Phúc Nguyễn Chính Thống chia sẻ: Xác định đội ngũ cán bộ là khâu then chốt nên khi sắp xếp nhân sự các thôn, xã đã chú trọng lựa chọn cán bộ trẻ, tiếp cận được công nghệ. Đến nay, bộ máy của các thôn đã đi vào hoạt động và đội ngũ nhân sự cơ bản đáp ứng được yêu cầu theo tinh thần chỉ đạo của thành phố. Với những thôn chưa đáp ứng được tỷ lệ trẻ hóa trong bộ máy, xã đã bổ sung vào Ban Chi ủy thôn những nhân tố trẻ để đào tạo, bồi dưỡng hướng đến đội ngũ này sẽ dần đáp ứng được yêu cầu đảm nhiệm vị trí chủ chốt ở thôn. Cán bộ, đảng viên, nhân dân Gia Phúc rất kỳ vọng đội ngũ mới có trình độ chuyên môn, được trẻ hóa, sẽ đạt mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở.

Từng có thời gian làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn trước khi sáp nhập, anh Nguyễn Văn Hoàn, Trưởng thôn Hoàng Du, xã Gia Phúc cảm nhận: “Hiện nay ở các thôn, đội ngũ cán bộ thôn trẻ, có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học đã xuất hiện. Với điểm mới này, tôi tin tưởng rằng thời gian tới, hoạt động ở thôn sẽ có nhiều thay đổi tích cực”.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, trình độ công nghệ là một thách thức với không ít cán bộ thôn, tổ dân phố mới sau sắp xếp. Anh Cao Văn Tân bày tỏ: “Chúng tôi mong muốn Đảng ủy phường tiếp tục quan tâm đào tạo, bổ túc thêm kiến thức công nghệ thông tin để có thể tiếp cận, áp dụng hiệu quả vào công việc”.

Bí thư Đảng ủy phường Lê Đại Hành Đỗ Tiến Dũng cho biết, thời gian tới, Đảng ủy phường sẽ tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy cơ sở; bày tỏ tin tưởng cùng với sự lãnh đạo chủ động, khoa học của Ban Thường vụ Đảng ủy phường, xã và tinh thần trách nhiệm của các chi bộ tổ dân phố, các chi bộ sau sắp xếp sẽ vận hành hiệu quả, thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở.

Bên cạnh việc đào tạo bồi dưỡng đội ngũ người hoạt động ở thôn, tổ dân phố, các địa phương tiếp tục ghi nhận và từng bước tháo gỡ các vấn đề đặt ra từ thực tiễn hoạt động. Theo đó, một số xã, phường đang tổng hợp, xem xét đề xuất trang bị các máy móc cần thiết, rà soát và đầu tư cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu tổ chức hoạt động, củng cố khối đại đoàn kết ở các thôn, tổ dân phố mới.

Bài và ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)