07:18 09/07/2012

Hoạt động săn hàng hạ giá đẩy giá dầu đi lên

Trong phiên giao dịch ngày 9/7, giá dầu trên thị trường châu Á được đẩy lên, nhờ các nhà giao dịch thúc đẩy hoạt động mua vào, sau đợt giảm giá của mặt hàng này cuối tuần trước.


Trong phiên giao dịch ngày 9/7, giá dầu trên thị trường châu Á được đẩy lên, nhờ các nhà giao dịch thúc đẩy hoạt động mua vào, sau đợt giảm giá của mặt hàng này cuối tuần trước.


Chiều cùng ngày, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 8/2012 tăng 38 lên 84,83 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 55 xu lên 98,74 USD/thùng.



Hình minh họa. Nguồn: Internet



Victor Shum, chuyên gia cấp cao thuộc công ty tư vấn năng lượng Purvin & Gertz, nhận định giá dầu khá vững trong phiên đầu tuần này, nhờ hoạt động săn hàng giá hạ của giới đầu tư.


Trong phiên 6/7, giá dầu Brent và dầu ngọt nhẹ đã giảm hơn 2,5 USD/thùng, trong bối cảnh số liệu ảm đạm về thị trường việc làm Mỹ đào sâu thêm mối lo sợ về sự trì trệ của nền kinh tế tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới này.


Bộ Lao động Mỹ cho biết kinh tế Mỹ chỉ tạo mới được 80.000 việc làm trong tháng 6/2012, thấp hơn nhiều so với dự báo, khiến tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì ở mức 8,2%.


Chuyên gia Shum cảnh báo số liệu về thị trường việc làm Mỹ vẫn sẽ tiếp tục là nhân tố chi phối thị trường dầu mỏ trong tương lai gần. Ông Shum nhấn mạnh mối quan ngại về đà đi xuống của kinh tế Mỹ sẽ gây sức ép giảm giá đối với "vàng đen".


TTXVN/ Tin Tức