07:16 23/07/2011

Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” của tuổi trẻ cả nước

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với các thế hệ cha anh đã hi sinh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức Tuần “Đền ơn đáp nghĩa”...

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với các thế hệ cha anh đã hi sinh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức Tuần “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ” vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7.

Tuần “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” tập trung cao điểm từ ngày 20 - 27/7. Ngoài việc tuyên truyền để thanh thiếu nhi hiểu về lịch sử ra đời, ý nghĩa của Ngày Thương binh, Liệt sỹ và trách nhiệm của tuổi trẻ, các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; động viên, thăm hỏi, tặng quà thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí gia đình chính sách và các gia đình tại vùng căn cứ cách mạng, vùng khó khăn… Đoàn viên thanh niên các địa phương tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp, tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sỹ, các di tích lịch sử văn hóa.

Đặc biệt vào tối 26/7 sẽ diễn ra Lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ trên cả nước. Tính tới thời điểm này, thanh niên tình nguyện cả nước đã tổ chức thăm và tặng quà cho 1.392 gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, trị giá trên 382 triệu đồng; hỗ trợ, giúp đỡ 873 cá nhân, gia đình nạn nhân chất độc da cam với giá trị trên 113 triệu đồng.

Quỳnh Hoa