11:09 29/11/2012

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

*Chiều 28/11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã gặp mặt thân mật đoàn đại biểu thanh niên quân đội đến chào, nhân dịp về dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ 8 tại Thủ đô Hà Nội.

*Chiều 28/11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã gặp mặt thân mật đoàn đại biểu thanh niên quân đội đến chào, nhân dịp về dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ 8 tại Thủ đô Hà Nội.


Trong không khí thân tình, ấm áp, các đại biểu thanh niên ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam đã báo cáo Tổng Bí thư về những nỗ lực, cố gắng và thành tích đạt được trên các lĩnh vực công tác, các phong trào thi đua; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ nói chung và thanh niên quân đội nói riêng...


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng chào đón các đại biểu ưu tú về dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ 8, những bông hoa tươi đẹp đại diện cho lực lượng thanh niên quân đội trên mọi miền Tổ quốc. Thay mặt Ban chấp hành Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được của thanh niên quân đội trong thời gian qua. Cùng với tuổi trẻ cả nước, thanh niên quân đội đã và đang viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.


Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò quan trọng của quân đội cả trong thời chiến và thời bình, trong đó thanh niên là lực lượng tin cậy, nòng cốt trong việc bảo vệ, gìn giữ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tham gia xóa đói giảm nghèo, giúp dân phòng chống thiên tai bão lũ, kết hợp kinh tế với quốc phòng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Tổng Bí thư mong muốn các đại biểu thanh niên quân đội đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ để Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ 8 thành công tốt đẹp. Tổng Bí thư tin tưởng, tuổi trẻ quân đội với môi trường thuận lợi để rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, với truyền thống đấu tranh anh dũng của quân đội nhân dân Việt Nam, luôn được toàn Đảng tin cậy, toàn dân tin yêu, sẽ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


*Chiều 28/11, tại Hà Nội, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp thân mật Thiếu tướng Vương Tây Hân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc phòng Trung Quốc làm trưởng đoàn, sang tham quan, nghiên cứu thực tế tại Việt Nam.


Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhiệt liệt chào mừng Thiếu tướng Vương Tây Hân và đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam; đánh giá cao kết quả Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cũng giới thiệu khái quát những thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam thời gian qua; quan hệ quốc phòng giữa hai nước ngày càng phát triển; đồng thời cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược.


Bộ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc theo phương châm 16 chữ và tinh thần bốn tốt. Việc giao lưu trao đổi đoàn ở các cấp là cần thiết nhằm trao đổi, hợp tác, học hỏi lẫn nhau, tạo sự cởi mở, tin cậy, đồng thời tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, góp phần ổn định hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Bộ trưởng khẳng định chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ của Việt Nam: Việt Nam không tham gia các tổ chức liên minh quân sự, không cho phép các quốc gia khác đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ của mình để chống lại nước khác; chúc chuyến thăm của đoàn thành công tốt đẹp.


Thiếu tướng Vương Tây Hân cảm ơn Đại tướng Phùng Quang Thanh đã dành thời gian tiếp đoàn; đồng thời bày tỏ mong muốn Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ cử nhiều cán bộ sang học tập, nghiên cứu, trao đổi tại Đại học Quốc phòng Trung Quốc.


*Chiều 28/11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thân mật tiếp đoàn 53 đại biểu cựu tù chính trị, tù binh quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp đoàn ra thăm thủ đô và vào viếng Lăng Bác.


Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát triển kinh tế ổn định, giữ vững tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội, từng bước cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm, kịp thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đồng chí cựu tù, tù binh, người có công với cách mạng.


Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan mong muốn các đại biểu cựu tù, tù binh quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy tinh thần dũng cảm, vượt khó khăn, tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.


*Ngày 28/11, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm Trung tâm nhân đạo Quê Hương, nơi đang cưu mang, nuôi dưỡng trên 300 trẻ em mồ côi tại thị xã Dĩ An, Bình Dương.


Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ khâm phục trước tấm lòng cao cả và sự hy sinh lớn lao của bà Huỳnh Tiểu Hương - người sáng lập nên trung tâm nhân đạo để tiếp nhận, nuôi dạy những đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi. Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hoạt động của trung tâm nhân đạo này, trong đó có sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà hảo tâm đã cùng chia sẻ với trung tâm trong việc nuôi dưỡng các trẻ em mồ côi không nơi nương tựa trong thời gian qua.


Báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội, bà Huỳnh Tiểu Hương, Giám đốc Trung tâm nhân đạo Quê Hương cho biết: Mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng sau 11 năm thành lập trung tâm đã tiếp nhận trên 300 trẻ em mồ côi, trong đó có đến 80% những đứa trẻ bị bỏ rơi quanh các khu công nghiệp trên địa bàn miền Đông Nam bộ và tỉnh Bình Dương.


Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đại diện đoàn công tác Quốc hội đã trao tặng cho Trung tâm nhân đạo Quê Hương 50 triệu đồng, một số nhà hảo tâm cũng trao quà cho Trung tâm.



Tin tức