09:14 12/09/2013

Hoạt động của các Ban Chỉ đạo

* Ban Chỉ đạo Tây Bắc cho biết, trước những hậu quả nặng nề của trận sạt lở đất và lũ quét kinh hoàng xảy ra ngày 4/9 vừa qua, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Bắc do đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó trưởng Ban, phụ trách Cơ quan Thường trực làm Trưởng đoàn đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ trực tiếp cho người dân tại xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Tại đây, Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã quyết định hỗ trợ số tiền 33 triệu đồng đối với 11 người chết, 16 triệu đồng đối với 16 người bị thương để góp phần giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống.


* Tin từ Ban Chỉ đạo Tây Bắc, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc về việc giúp đỡ đồng bào nghèo vùng Tây Bắc xóa nhà dột nát, hỗ trợ an sinh xã hội; đến nay, các ngân hàng thương mại và nhiều đơn vị đã xây dựng kế hoạch thực hiện việc cam kết với các địa phương.


* Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, vừa qua, đoàn công tác của Bộ Chính trị do Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đăk Nông để nghe báo cáo việc tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".


* Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, qua hai năm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh Tây Nguyên, đến nay đã có 587/593 xã thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý CTXDNTM (đạt 99%); gần 100% số xã cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch (chỉ còn 1 xã của tỉnh Đăk Lăk chưa hoàn thành quy hoạch); 94,3% số xã đã lập xong đề án. Tổng nguồn vốn huy động qua hai năm đạt trên 32.290 tỷ đồng. Kinh phí đầu tư phát triển sản xuất đã giải ngân 10.589 tỷ đồng, xây dựng được 925 mô hình sản xuất có hiệu quả, tổ chức 1.952 lớp tập huấn kỹ thuật và hội thảo khoa học với 70.613 lượt người tham gia; mở 774 lớp đào tạo nghề cho 27.475 lao động; bồi dưỡng kiến thức cho 42.203 lượt cán bộ. Về vốn đầu tư xây dựng hạ tầng, đã giải ngân 11.252 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn trực tiếp từ chương trình là 128 tỷ.


* Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có kế hoạch phân công các sở, ngành của thành phố, lựa chọn nội dung tham gia sự kiện MDEC-Vĩnh Long năm 2013 và Triển lãm hội chợ “Tuần lễ môi trường xanh - công nghệ xanh- phát triển bền vững kinh tế xanh” vùng ĐBSCL năm 2013. Được biết, Hà Nội hiện có trên 130.000 doanh nghiệp kinh doanh hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội của Thủ đô; trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn, có thế mạnh về các ngành hàng: Xây dựng, thương mại, du lịch, dệt may, da giầy, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghệ, chế biến thực phẩm, thủ công mỹ nghệ,…


* Theo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu để có thể tiếp tục triển khai dự án ngay trong năm 2013 và hoàn thành thông luồng kỹ thuật trong giai đoạn 2013-2015. Trên cơ sở nguồn vốn được bố trí, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam khẩn trương hoàn thành công tác phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán và tổ chức đấu thầu các gói thầu xây dựng quan trọng nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch vốn đã đăng ký. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành thông luồng kỹ thuật vào năm 2015 để đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa vận tải biển, phục vụ phát triển ổn định, bền vững kinh tế, xã hội khu vực ĐBSCL nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng.

Thu Hồng - Ngọc Đức - Bích Liên