12:10 25/12/2025

Hoạt động buôn bán ma túy tiềm ẩn nguy cơ cao, diễn biến hết sức phức tạp

Theo Cục Hải quan, tính từ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/12/2025, lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy bắt giữ 204 vụ, 295 đối tượng, tang vật thu giữ khoảng 2,7 tấn ma túy.

Chú thích ảnh
Đối tượng Bounhak SonLi Nhong (sinh năm 1981, trú tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào) cùng 30kg ma túy đá bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: TTXVN

Với nhiều phương thức, thủ đoạn nổi cộm, tinh vi, trên tuyến đường bộ, các đối tượng đã lợi dụng chính sách tạo thuận lợi thương mại để sử dụng phương tiện vận chuyển hàng hóa nhập khẩu, quá cảnh qua cửa khẩu nhằm cất giấu ma túy tại nhiều vị trí bên trong xe, thùng hàng, cabin, phía dưới nắp ca bô, bên trong container…

Ngoài ra, các nhóm đối tượng lợi dụng hành lý, tư trang mang theo của hành khách xuất, nhập cảnh hoặc hàng hóa ký gửi theo các xe khách vận tải hành khách xuyên quốc gia để vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Còn với tuyến hàng không, chuyển phát nhanh, đối tượng vẫn có tình trạng lợi dụng gửi kèm ma túy theo hàng hoá chuyển phát nhanh, hàng quà biếu tặng, hàng cargo thông thường, mở theo các tờ khai giấy, tờ khai phi mậu dịch H11 hoặc H21.

“Ma túy dạng thảo mộc, chủ yếu là cần sa được ép chặt thành bánh và hút chân không sau đó cho vào hộp, phủ thực phẩm xung quanh. Thực phẩm vùi lấp thường là loại được tẩm ướp có nhiều gia vị, có mùi mạnh (mắm tôm, tỏi ...) nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Mặt khác, vẫn xuất hiện hiện tượng hành khách cất giấu ma túy theo người, hành lý khi xuất nhập cảnh. Đây là thủ đoạn không mới nhưng gây nhiều khó khăn cho việc phát hiện, bắt giữ”, đại diện Cục Hải quan cho biết.

Theo lực lượng Hải quan, ma túy đưa về Việt Nam được ngụy trang, chia nhỏ để trộn lẫn trong các kiện hàng mỹ phẩm (dầu gội đầu, kem xả, kem ủ tóc...), thực phẩm thông thường (bánh kẹo), thớt gỗ, đồ khô, gói gia vị nhằm tránh sự phát hiện khi kiểm tra an ninh; địa chỉ người gửi và người nhận không chính xác. Sau đó, hàng hóa (có chứa ma túy) sẽ được ký gửi vận chuyển về các tỉnh tiêu thụ, quá trình giao dịch trong nội địa được thực hiện qua ứng dụng mạng xã hội (telegram, viber…) có độ bảo mật cao.

Dự báo thời gian tới, tình hình tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền chất qua biên giới vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao, diễn biến hết sức phức tạp.

Để tiếp tục chủ động phòng ngừa tội phạm ma túy từ xa, từ sớm, ngay từ các nước có chung đường biên giới, thậm chí từ khu vực “Tam giác vàng”, đảm bảo ngăn chặn nguồn cung ma túy vào Việt Nam, ngành Hải quan tiếp tục nỗ lực chung sức, đồng lòng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chuyên trách để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm hết sức nguy hiểm này.

Đáng chú ý, tội phạm ma túy trên không gian mạng ngày càng phổ biến, phức tạp, tinh vi, các đối tượng thành lập các hội, nhóm, thuê các công ty vận chuyển, taxi, xe ôm công nghệ để vận chuyển ma túy... Đặc biệt, các đối tượng đã tẩm ướp ma túy vào các loại hàng hóa như bánh, kẹo, thực phẩm, dược phẩm, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điện tử...

Thống kê cho thấy, năm 2025, các lực lượng chức năng (Công an - Biên phòng - Hải quan - Cảnh sát biển) đã phối hợp đấu tranh, bắt giữ hơn 23.500 vụ án, chuyên án, bắt giữ gần 46.000 đối tượng; thu giữ hơn 6 tấn ma túy các loại cùng nhiều tang vật liên quan.

Điển hình vào tháng 3/2025, Cục C04 (Bộ Công an) đã phát hiện và triệt phá thành công một đường dây sản xuất trái phép ma túy tổng hợp quy mô công nghiệp do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu tại Khánh Hòa, thu giữ 1,4 tấn ma túy tổng hợp ketamin và gần 80 tấn hóa chất, tiền chất, máy móc, thiết bị dùng để sản xuất ma túy.

Lê Sơn/Báo Tin tức và Dân tộc