08:10 19/08/2015

Hoang mang bọt trắng bao phủ Thiên Tân sau cơn mưa

Cơn mưa đầu tiên tại thành phố cảng Thiên Tân sau 2 vụ nổ kinh hoàng tại khu công nghiệp đã khiến mặt đường tại nơi đây bị phủ kín bọt trắng không rõ nguồn gốc.

Cơn mưa đầu tiên tại thành phố cảng Thiên Tân sau 2 vụ nổ kinh hoàng tại khu công nghiệp đã khiến mặt đường tại nơi đây bị phủ kín bọt trắng không rõ nguồn gốc, gây hoang mang cho người dân khu vực.

Bọt trắng không rõ nguồn gốc xuất hiện trên khắp đường phố Thiên Tân.



Cơn mưa đầu tiên sau vụ nổ trút xuống Thiên Tân gây ra nỗi lo sợ, hoang mang nơi người dân.



Theo tờ NetEase, một số người dân cho biết họ bị bỏng rát ở mặt và môi, mẩn ngứa ở tay chân. Sau khi cảnh sát Trung Quốc xác nhận có sự hiện diện của 700 tấn hóa chất xyanua natri - chất độc gây chết người khi ăn vào hoặc hít phải "ở khu vực phía Đông của hiện trường vụ nổ", nhiều người quan ngại rằng sức khỏe và tính mạng của người dân sẽ đang bị đe dọa. Trước thực tế có nhiều bọt trắng xuất hiện sau cơn mưa đầu tiên kể từ khi vụ nổ xảy ra, người dân càng hoang mang lo sợ hơn.


Đội ngũ chuyên gia ứng phó với hóa chất độc hại được triển khai đến hiện trường vụ nổ vào hôm 16/8.


Được trích trên trang CCTV News, ý kiến chuyên gia môi trường cho rằng nước mưa không hề gây hại trực tiếp đến sức khỏe con người. Nhưng dòng chảy rơi xuống mặt đất sẽ đưa những chất độc hại từ hiện trường vụ nổ tràn ra các khu vực xung quanh. Giới chức tiết lộ ít nhất 40 loại hóa chất độc hại đã được phát hiện tại hiện trường vụ nổ, bao gồm 800 tấn chất ammonium nitrate và 500 tấn Kali Nitrat được dùng trong chế tạo phân bón, ngòi nổ. Kỹ sư trưởng của Cục Bảo vệ Môi trường Thiên Tân trước đó trả lời phỏng vấn báo chí cho biết “nếu như trời mưa, các chất hóa học gặp nước phản ứng sẽ tạo ra xyanua, chính vì vậy chúng tôi phải khẩn trương phong tỏa hiện trường, theo dõi sát sao khu vực. Chúng tôi đã cử một đội ngũ chuyên gia ứng phó với hóa chất độc hại vào hôm Chủ nhật. Tình huống hiện giờ không còn quá nguy hiểm nữa”.


Theo Tân Hoa Xã, đề phòng trước việc có mưa, chính quyền đã xây dựng thành đê vây có diện tích 100.000 m2 bao quanh hiện trường, nhằm ngăn chặn dòng nước ô nhiễm chảy ra ngoài.


2 vụ nổ như “bom hạt nhân” tại một khu công nghiệp ở thành phố cảng Thiên Tân đã lấy đi sinh mạng của 114 người cùng hơn 70 người mất tích. Ước tính, vụ nổ đã ảnh hưởng đến 17.000 hộ gia đình, gây thiệt hại cho 1.700 doanh nghiệp và 675 cửa hàng.

 

Hồng Hạnh (theo Shanghaiist)