Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 19/9, trang web Công báo Hoàng gia Thái Lan đã đăng tải thông báo về việc Quốc vương Maha Vajiralongkorn đã phê chuẩn danh sách Nội các mới của Thủ tướng Anutin Charnvirakul.
Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu sau lễ nhận sắc lệnh phê chuẩn của Hoàng gia, tại Bangkok ngày 7/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Theo đó, danh sách Nội các được Quốc vương Thái Lan phê chuẩn gồm 36 thành viên, đảm nhiệm 41 vị trí trong nội các. Đứng đầu nội các là Thủ tướng Anutin Charnvirakul (kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ) và 6 Phó Thủ tướng gồm ông Phiphat Ratchakitprakarn (kiêm Bộ trưởng Giao thông Vận tải), ông Ekniti Nitithanpraphat (kiêm Bộ trưởng Tài chính), ông Thammanat Prompao (kiêm Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã), ông Suchart Chomklin (kiêm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường), ông Sophon Charum và ông Bowornsak Uwanno. Ngoài ra, Nội các mới của Thái Lan còn có 18 bộ trưởng khác và 11 thứ trưởng.
Danh sách Nội các mới của Thái Lan bao gồm sự kết hợp của các chính trị gia cấp cao, chuyên gia pháp lý và chuyên gia các ngành khác. Trong đó, danh sách Nội các mới có sự góp mặt đông đảo của các chuyên gia trong các lĩnh vực quan trọng nhưng không thuộc đảng phái nào. Đó là các vị trí quan trọng như bộ trưởng các bộ liên quan trực tiếp đến kinh tế như Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Thương mại, Bộ trưởng Năng lượng hay các Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao. Sự lựa chọn này thể hiện ưu tiên và quyết tâm của Thủ tướng Anutin trong việc giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên trong thời gian tới, đó là vấn đề kinh tế và quan hệ đối ngoại, trong đó có quan hệ Thái Lan - Campuchia.
Nội các mới của Thái Lan sẽ chính thức đảm nhiệm chức vụ sau tiến hành lễ tuyên thệ nhậm chức, dự kiến sẽ được tổ chức ngay trong một vài ngày tới.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên hàng đầu của chính phủ Thủ tướng Anutin thời gian tới sẽ là giải quyết tình trạng trì trệ về kinh tế của đất nước và vấn đề căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia.
Theo thỏa thuận (MOA) giữa đảng Tự hào Thái Lan của ông Anutin và đảng Nhân dân, đảng đối lập lớn nhất tại Hạ viện, chính phủ mới sẽ phải giải tán Hạ viện trong vòng 4 tháng kể từ khi có tuyên bố chính sách trước Quốc hội để mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử mới tại Thái Lan.