08:16 15/08/2012

Hoàn thiện phần mềm cho tàu khám phá Sao Hỏa

Trung tâm Phóng phản lực của NASA (JPL) tại Pasadena, California, thông báo họ đã hoàn tất ca “ghép não” cho tàu thám hiểm sao Hỏa Curiosity, mở đường cho những hoạt động nghiên cứu của con tàu.

Ngày 14/8, Trung tâm Phóng phản lực của NASA (JPL) tại Pasadena, California, thông báo họ đã hoàn tất cuộc “ghép não” cho tàu thám hiểm sao Hỏa Curiosity, mở đường cho những hoạt động nghiên cứu của con tàu.

 

Đồ họa diễn tả tàu Curiosity trên sao Hỏa. Ảnh Internet.

 

Trong bốn ngày, NASA đã truyền được toàn bộ dữ liệu từ phần mềm mới, vượt qua 570 triệu km từ trái đất đến sao Hỏa. Với ca “ghép não” này, tàu Curiosity đã tiến một bước quan trọng đến việc bắt đầu sứ mạng tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trên hành tinh Đỏ.

 

Tàu Curiosity đã đổ bộ xuống bề mặt sao Hỏa từ ngày 5/8, sau gần 9 tháng bay trong vũ trụ kể từ khi được phóng vào tháng 11 năm ngoái. Ban đầu, các máy tính trong Curiosity được trang bị những phần mềm được thiết kế để hạ cánh xuống bề mặt của hành tinh Đỏ, nhưng giờ đây chúng đã được cập nhật các phần mềm mới, phù hợp hơn cho việc khám phá sao Hỏa. Việc nâng cấp “bộ óc” sẽ kích hoạt cánh tay robot, đồng thời cải thiện phần mềm xử lý hình ảnh để giúp Curiosity tránh các đối tượng trên đường đi.

 

Các nhà khoa học JPL đã tính toán rằng sẽ phải mất vài tuần để Curiosity sẵn sàng hoạt động trên sao Hỏa. Họ hy vọng, chiếc xe tự hành có thể di chuyển được vào đầu tháng 9.

 

 

T.H