12:13 19/12/2025

Hoàn thiện các nút giao thông, cơ sở giáo dục quan trọng

Ngày 19/12, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ khởi công Dự án xây dựng các nút giao IC2 và IC5 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), góp phần khẳng định quyết tâm chính trị cao của tỉnh Phú Thọ trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi, củng cố niềm tin và kỳ vọng vào giai đoạn phát triển mới của địa phương và đất nước.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án xây dựng các nút giao IC2 và IC5 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN

Dự án xây dựng các nút giao IC2 và IC5 là dự án giao thông nhóm B, công trình cấp I, tổng mức đầu tư 778,4 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2025-2028.

Nút giao IC2 kết nối đường Nguyễn Tất Thành với tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại Km8+340, thuộc phường Phúc Yên. Đây là nút giao khác mức liên thông dạng loa kèn, trong đó nhánh chính vượt qua đường cao tốc hiện hữu bằng cầu vượt xây mới dài 184,5 m, rộng 14,5 m, gồm 4 nhịp, kết cấu dầm Super T, cùng bốn nhánh rẽ kết nối ra, vào tuyến cao tốc.

Nút giao IC5 kết nối Quốc lộ 2C với tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại Km31+340, thuộc xã Tam Dương cũng được thiết kế theo dạng nút giao khác mức liên thông kiểu loa kèn. Nhánh chính chui dưới đường cao tốc hiện hữu bằng hầm chui đã có sẵn với khẩu độ 2x (7,5x4,75) m, cùng bốn nhánh rẽ kết nối đồng bộ.

Các hạng mục của Dự án gồm đường giao thông, cầu vượt, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, an toàn giao thông, trạm thu phí và các công trình phụ trợ khác, được thiết kế đồng bộ, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc cam kết quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ, khối lượng và vốn đầu tư, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công, phấn đấu hoàn thành và đưa Dự án vào khai thác trong tháng 12/2027, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm nhấn mạnh, việc khởi công Dự án xây dựng các nút giao IC2 và IC5 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ trong triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, nhất là mục tiêu đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai là trục giao thông chiến lược quan trọng, kết nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời là hành lang kinh tế quốc tế quan trọng gắn với cửa khẩu Lào Cai. Việc đầu tư xây dựng thêm nút giao IC2 và IC5 sẽ hoàn thiện hệ thống 10 nút giao theo quy hoạch ở tỉnh, tăng cường kết nối giao thông địa phương với tuyến cao tốc, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển khu công nghiệp, đô thị và vùng sản xuất tập trung.

Ông Quách Tất Liêm đề nghị Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc bám sát hiện trường, tăng cường chỉ đạo, điều hành, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng; nhà thầu, đơn vị tư vấn tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Các sở, ngành và chính quyền địa phương phường Phúc Yên, xã Tam Dương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai thực hiện Dự án.

Khánh thành Trường Đại học Hoa Lư

Chú thích ảnh
Các đại biểu cắt băng khánh thành Dự án Xây dựng Trường Đại học Hoa Lư. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Sáng 19/12, tại phường Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức khánh thành Dự án xây dựng Trường Đại học Hoa Lư với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đại diện lãnh đạo bộ, ngành Trung ương cùng cán bộ, giảng viên, sinh viên của nhà trường. 

Dự án xây dựng Trường Đại học Hoa Lư được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh gần 770 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến hết năm 2025. Dự án có mục tiêu đảm bảo về tiêu chuẩn cơ sở vật chất đáp ứng quy định chuẩn quốc gia với cơ sở giáo dục đại học đồng thời đáp ứng mục tiêu đề án Quy hoạch định hướng phát triển Trường Đại học Hoa Lư giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Dự án được xây dựng trên tổng diện tích đất 17,3 ha với các hạng mục chính: Nhà hiệu bộ 9 tầng, giảng đường A, B 4 tầng, thư viện - y tế - nhà ăn 2 tầng, nhà hội trường 3 tầng, nhà thi đấu, nhà xưởng thực hành; trạm xử lý nước thải, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ khác. Công trình được thiết kế với công năng sử dụng khoa học, đồng bộ, đảm bảo phục vụ tốt nhất công tác quản lý, đào tạo của nhà trường.

Bà Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, việc khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Trường Đại học Hoa Lư không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới cơ sở giáo dục đại học của tỉnh mà còn có ý nghĩa to lớn trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Ninh Bình trở thành tỉnh phát triển theo hướng xanh, bền vững, giàu bản sắc và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Để công trình đưa vào khai thác, sử dụng, sớm tổ chức các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, phát huy hiệu quả đầu tư, chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương hoàn tất thủ tục còn lại sớm bàn giao công trình hoàn thành cho Trường Đại học Hoa Lư.

Các sở, ban, ngành, Trường Đại học Hoa Lư, đơn vị liên quan chủ động, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư hoàn tất thủ tục còn lại và giải quyết vấn đề liên quan; Ban Giám hiệu Trường Đại học Hoa Lư có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động đào tạo đảm bảo sử dụng hiệu quả, phát huy hiệu quả đầu tư công trình.

Ban Giám hiệu, thầy cô giáo, sinh viên Trường Đại học Hoa Lư sử dụng, khai thác hiệu quả cơ sở mới khang trang, hiện đại, đồng bộ, nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân.

Hoàng Mạnh Hùng - Đức Phương (TTXVN)