01:12 23/01/2026

Hoàn thành tu bổ, tôn tạo di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải trước Tết Bính Ngọ

Sau hơn 5 tháng triển khai thi công, Dự án Công viên Thống Nhất tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, phấn đấu mở cửa đón khách trở lại trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chú thích ảnh
Các hạng mục chính của dự án cơ bản hoàn thành. 

Ghi nhận của phóng viên tại công trường ngày 22/1, các hạng mục chính của dự án đã cơ bản hoàn thành. Nhà thầu đang huy động nhân lực, vật lực triển khai nhiều mũi thi công, gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Tại khu vực kỳ đài, công nhân đang chỉnh trang khuôn viên, lát đá ở các lối đi, trồng cây xanh, thảm cỏ. Tại cầu Hiền Lương, đơn vị thi công đã tiến hành hạ giải, thay thế toàn bộ các phần hư hỏng, gia cố mố cầu; đang lắp khung sắt trở lại và sơn dặm. Thành cầu và khung thép được sơn bằng hai màu xanh và vàng trong tổng chiều dài 184m, chiều rộng trung bình 8m. Mặt cầu sẽ được lắp đặt mới bằng 894 tấm ván gỗ lim dày 50mm, xử lý bằng sơn chuyên dụng, trong đó có 444 tấm phía Nam và 450 tấm phía Bắc. Các hạng mục nhà liên hợp ở bờ Bắc, nhà làm việc của Ban Quản lý di tích, cơ bản hoàn thiện; cột cờ giới tuyến được tôn tạo xong.

Chú thích ảnh
Cầu Hiền Lương được tiến hành thay thế toàn bộ các phần hư hỏng, gia cố mố cầu, lắp khung sắt và sơn dặm. 

Ông Nguyễn Ngọc Vững, Chỉ huy trưởng nhà thầu thi công công trình cho biết, trên công trường luôn duy trì khoảng 100 công nhân, làm việc liên tục ngày đêm, tăng ca, tăng kíp, để hoàn thiện các hạng mục cuối. Theo ông Vững, do đặc thù là công trình di tích vừa thi công vừa phục vụ khách tham quan, hơn nữa quá trình thi công các hạng mục cần có sự đánh giá, thẩm định kỹ lưỡng từng chi tiết của các đoàn chuyên gia nên quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, chủ đầu tư và các ngành liên quan, đơn vị nỗ lực thi công, dự kiến khoảng 10 ngày tới, công trình sẽ hoàn thành toàn bộ theo kế hoạch đề ra.

Chú thích ảnh
Mặt cầu sẽ được lắp đặt mới bằng 894 tấm ván gỗ lim dày 50mm, xử lý bằng sơn chuyên dụng, trong đó có 444 tấm phía Nam và 450 tấm phía Bắc. 

Dự án Công viên Thống Nhất tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt vào tháng 12/2024 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Các hạng mục chính của dự án gồm: Tôn tạo, tu bổ, nâng cấp khu vực kỳ đài, nhà liên hợp, cầu Hiền Lương, nhà làm việc Ban quản lý di tích và khu vệ sinh bờ Bắc, nhà đón tiếp và khu vệ sinh bờ Nam. Các hạng mục phụ trợ, công trình tạm: Đầu tư trang thiết bị chuyên dụng phục vụ phòng chiếu phim, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, thuyết minh hướng dẫn và các thiết bị khác có liên quan. Thời gian thực hiện hợp đồng 150 ngày, dự kiến hoàn thành vào ngày 31/12/2025.

Chú thích ảnh
Thi công các hạng mục chính của dự án. 

Ông Nguyễn Văn Tín, Giám sát hiện trường dự án cho biết, dự án được triển khai từ tháng 8/2025, song quá trình thi công gặp nhiều bất lợi do mưa bão liên tiếp, ảnh hưởng lớn đến tiến độ. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu, đến nay công trình cơ bản hoàn thành. Một số hạng mục còn lại đang được nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức tăng ca, tăng kíp thi công ngày đêm, quyết tâm đưa công trình vào sử dụng trước Tết Nguyên đán, phục vụ người dân và du khách đến tham quan.

Đây là đợt lần trùng tu tôn tạo di tích Cầu Hiền Lương - Bến Hải toàn diện và xứng tầm trong hơn 20 năm qua; nhằm bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt của di tích, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch. Quá trình tu bổ cầu Hiền Lương được thực hiện trên nguyên tắc bảo tồn tối đa yếu tố gốc. Những cấu kiện thép, vật liệu còn khả năng sử dụng tiếp tục được tái lắp đặt, nhằm đảm bảo tính nguyên bản và giá trị lịch sử của di tích.

Chú thích ảnh
Dự án có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt vào tháng 12/2024, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư. 

Ông Trần Văn Minh, cán bộ Ban Quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải cho biết, sau khi dự án hoàn thành, di tích sẽ có không gian khang trang, đồng bộ hơn với cơ sở hạ tầng hiện đại, bãi đỗ xe rộng rãi, khu đón tiếp thuận lợi, tạo điều kiện nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Lượng khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ dự báo sẽ rất đông. Ban Quản lý đã chủ động chuẩn bị lực lượng hướng dẫn viên, tăng cường nghiên cứu, cập nhật tư liệu để phục vụ du khách tốt nhất.

Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải là địa danh lịch sử gắn liền với cuộc đấu tranh thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Sau khi Hiệp định Geneva được ký kết đã lấy Vĩ tuyến 17 trên sông Bến Hải làm giới tuyến quân sự tạm thời trong hai năm để chuẩn bị Tổng tuyển cử thống nhất hai miền Nam - Bắc. Cầu Hiền Lương - sông Bến Hải không chỉ là giới tuyến chia cắt đất nước đằng đẵng suốt 21 năm (1954-1975), mà còn trở thành biểu tượng cho khát vọng thống nhất non sông. Ngày này, di tích trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu lịch sử.

Chú thích ảnh
Công trình phấn đấu hoàn thành và mở cửa đón khách trở lại trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Việc tu bổ, tôn tạo tại Di tích góp phần gìn giữ những dấu tích lịch sử thiêng liêng của dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng hòa bình cho các thế hệ hôm nay và mai sau; mở ra cơ hội phát triển du lịch bền vững, góp phần đưa Quảng Trị trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch hòa bình quốc gia và quốc tế.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)