05:23 22/05/2026
UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, địa phương có liên quan phải phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thành cầu khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270- Km89+700, trước ngày 31/5.
Mái bê tông gia cố ta ly đoạn Km84+500 - Km84+700, Quốc lộ 14E bị đứt gãy, xô lệch, nguy cơ đổ ập xuống đường (ảnh tư liệu).
Cụ thể, sau khi xem xét Báo cáo số 179 ngày 18-5-2026 của Trung tâm Phát triển quỹ đất, ngày 22/5, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 4354/UBND-ĐTĐT yêu cầu khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270- Km89+700.
Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thăng Bình tiếp tục tập trung lãnh đạo, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Thăng Bình chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đoạn qua xã Thăng Bình vị trí cầu vượt đường sắt (phạm vi GPMB giai đoạn 1 và phạm vi GPMB 15,7m), kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp tồn tại, vướng mắc còn lại, hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 31-5-2026.
Đây là thời điểm gia hạn cuối cùng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Thông báo số 408/TB-VP ngày 08-5-2026 của Văn phòng UBND thành phố, Công văn số 3516/UBND-ĐTĐT ngày 06-5-2026 của UBND thành phố. Trường hợp chậm trễ bàn giao mặt bằng, đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy và Lãnh đạo UBND thành phố.
Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Việt An, Hiệp Đức lãnh đạo, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã này chịu trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn tại, vướng mắc; rà soát, giải quyết các trường hợp tranh chấp, kiến nghị về đơn giá bồi thường, nguồn gốc đất, hạn mức đất ở,… theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Trường hợp hộ dân không chấp hành sau khi đã tổ chức tuyên truyền, vận động (tối đa 03 lần) thì củng cố hồ sơ để thực hiện các thủ tục cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật.
Đối với dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phần diện tích ngoài phạm vi mốc giải phóng mặt bằng 15,7m để triển khai dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700, đoạn qua xã Thăng Bình, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chịu trách nhiệm chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành, UBND xã Thăng Bình để khẩn trương thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án trước ngày 22/5 và tổ chức chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo quy định, quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án chậm nhất ngày 15/6. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo UBND thành phố các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định.
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E (đoạn Km15+270 - Km89+700) dài hơn 71 km, tổng vốn đầu tư 1.848 tỷ đồng. Đây là tuyến đường huyết mạch nối từ Quốc lộ 1A (xã Thăng Bình) đến đường Hồ Chí Minh. Dự án được khởi công tháng 3/2023, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025. Do chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu, dự án đã được gia hạn đến tháng 10/2026.
Theo Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung (Cục Đường bộ Việt Nam), đến ngày 20/5, Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E đoạn km15+270 - km89+700 còn 1,05km tổng chiều dài mặt bằng chưa được bàn giao. Trong đó, các xã Việt An, Khâm Đức, Phước Hiệp, Phước Trà và Đồng Dương đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, ách tắc mặt bằng còn lại thuộc địa phận các xã Thăng Bình và Hiệp Đức. Tại xã Hiệp Đức, việc khơi thông ách tắc mặt bằng đạt 8,965/9,35 km. Diện tích còn lại đang vướng 6 hộ, thuộc đoạn tuyến đi tránh trung tâm nội thị thị trấn Tân Bình (huyện Hiệp Đức cũ).
Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E qua xã Thăng Bình dài hơn 4,1 km. Đến thời điểm này, địa phương và đơn vị liên quan bàn giao được 3,6km (đạt 85,8%). Dù xã đã rất nỗ lực, ách tắc mặt bằng thuộc khu vực thi công hạng mục cầu vượt đường sắt vẫn chưa khơi thông hoàn thành.
Tin, ảnh: Anh Dũng (TTXVN)
|