12:12 19/12/2012

Hoàn tất hồ sơ vụ vận chuyển 200 bánh hêrôin

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý (PC47) Công an tỉnh Điện Biên vừa kết thúc điều tra vụ án: “Nguyễn Hiếu Trung và đồng bọn mua bán trái phép chất ma tuý”.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý (PC47) Công an tỉnh Điện Biên vừa kết thúc điều tra vụ án: “Nguyễn Hiếu Trung và đồng bọn mua bán trái phép chất ma tuý”. Đây là đường dây ma tuý mà các đối tượng tham gia khai nhận đã mua bán, vận chuyển trái phép trên 200 bánh Hêrôin xuyên quốc gia (Việt Nam- Lào- Trung Quốc). Đặc biệt lượng tiền mặt và tài sản thu giữ lên tới trên 10 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Điện Biên.

 

Theo Đại tá Phạm Duy Cảnh, Trưởng phòng PC47 thì chuyên án trên được lập từ năm 2009. Tuy nhiên do các đối tượng tham gia đường dây đều có mối quan hệ huyết thống với nhau, sinh ra trong gia đình có “truyền thống buôn hàng trắng” nên hoạt động rất tinh vi, sảo quyệt và có nhiều “kinh nghiệm” đối phó với cơ quan điều tra. Tiền mua ma tuý thường được bọn chúng vận chuyển theo đường hàng không, còn “hàng” vận chuyển theo đường bộ, địa điểm giao hàng lại ở những khu vực hoang vu, hẻo lánh tại vùng sâu, vùng xa nên rất khó khăn cho công tác điều tra. Đến ngày 26/4/2012, cơ quan điều tra phát hiện Nguyễn Hiếu Trung (sinh năm 1986, trú tại thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, hiện là sinh viên trường Đại học Công nghiệp I- Hà Nội) mang theo 100.000 USD đi máy bay lên Điện Biên để mua 20 bánh Hêrôin. Qua đấu tranh khai thác, Trung đã khai nhận số tiền trên có được do thu lợi từ hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý từ năm 2008. Trung mang tiền lên Điện Biên mua ma tuý, song do đối tượng cung cấp ma tuý không lấy được hàng nên trả lại.

 

Mở rộng vụ án, Cơ quan Điều tra đã tổ chức bắt, khám xét thêm 5 đối tượng là Nguyễn Mạnh Phúc, sinh năm 1988 trú tại phường Him lam, thành phố Điện Biên Phủ (Phúc có bố đẻ là đối tượng tội phạm ma tuý đã bị tử hình); Hoàng Thanh Huyền, sinh năm 1974, trú tại thị trấn Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn; Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1982, trú tại thị trấn Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn; Nguyễn Hồng Quân, sinh năm 1982, trú tại phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, Đặng Trường Sơn, sinh năm 1966 trú tại thị trấn Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Các đối tượng Huyền, Nga, Sơn có quan hệ gia đình với nhau. Khám xét nơi ở của các đối tượng trên, Ban chuyên án đã thu giữ số lượng ngoại tệ và tiền Việt Nam qui đổi trên 7 tỷ đồng, một xe ô tô BMV, một súng ngắn quân dụng cùng 110 viên đạn và một số tài sản khác có liên quan trực tiếp đến vụ án.

 

Theo bản kết luận điều tra vụ án, 6 đối tượng trên đều liên quan trực tiếp đến các hành vi mua bán, vận chuyển ma tuý trái phép liên quốc gia, từ Lào qua Việt Nam sang Trung Quốc. Từ năm 2008, đối tượng Nguyễn Hiếu Trung đã tham gia vận chuyển, mua bán 131 bánh Hêrôin. Các đối tượng khác cũng đã đủ cơ sở kết luận trực tiếp vận chuyển, mua bán trái phép từ 14- 95 bánh Hêrôin.

 

Thiếu tá Vũ Xuân Dương, Phó trưởng phòng PC47 (Công an tỉnh Điện Biên) cho biết: đây là vụ án rất phức tạp, đòi hỏi lực lượng điều tra dày công thực hiện tại nhiều địa phương trong cả nước. Các đối tượng có quan hệ huyết thống với nhau nên rất ngoan cố, bao che cho nhau. Song kết quả thu được rất lớn, so với những vụ án khác chỉ thu được lượng tiền tang vật vài trăm triệu đồng, thì đây là vụ án thu giữ số lượng tiền, tài sản liên quan trực tiếp đến vụ án lớn nhất từ trước đến nay.

 

Cho đến thời điểm này, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã hoàn tất hồ sơ vụ án trên, chuyển cho Viện kiểm sát đề nghị đưa ra xét xử. Riêng 2 đối tượng đã bỏ trốn, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

 

 

Chu Quốc Hùng