10:19 25/10/2017

Hoan nghênh doanh nghiệp Thụy Sỹ tham gia xây dựng cảng hàng không tại Việt Nam

Chiều 25/10, tiếp các lãnh đạo của Tập đoàn Zurich Airport, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hoan nghênh Zurich Airport đã nhanh chóng sang Việt Nam khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, cho biết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan hỗ trợ, phối hợp với công ty trong thời gian tới.

Trước đó, trong chuyến công tác Thuỵ Sỹ của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vào tháng 9/2017, lãnh đạo của Zurich Airport đã tiếp xúc với lãnh đạo Chính phủ, các bộ của Việt Nam để tìm hiểu thông tin liên quan tới lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Lukas Brosi, Giám đốc Tài chính Công ty Zurich Airport của Thụy sĩ đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Ông Lukas Brosi, Giám đốc Tài chính của Zurich Airport cho biết chuyến khảo sát tại Việt Nam lần này nhằm nắm bắt các quy hoạch, kế hoạch xây dựng phát triển cảng hàng không, cũng như các dự án xây dựng cảng hàng không mà Việt Nam đang triển khai, trong đó có sân bay Long Thành.

Ngoài ra, đại diện Zurich Airport bày tỏ cơ hội hợp tác với Việt Nam về đào tạo, chuyển giao kinh nghiệm, công nghệ quản lý, khai thác công trình cảng hàng không.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, thị trường hàng không Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng vượt bậc trong thời gian qua, thuộc nhóm 5 thị trường có lượng khách di chuyển bằng đường hàng không cao nhất thế giới trong 20 năm tới (2015- 2035), chỉ sau Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia. Sự phát triển này sẽ gây sức ép lên hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay hiện nay của Việt Nam.

Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam mong muốn các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay ở Việt Nam. Bên cạnh dự án cảng hàng không Long Thành, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng giới thiệu một số dự án cảng hàng không để Zurich Airport phối hợp hợp tác đầu tư như cảng hàng không Vân Đồn, Chu Lai, Lào Cai...

Phó Thủ tướng nhất trí với đề xuất nghiên cứu, xem xét khả năng đầu tư xây dựng các dịch vụ hạ tầng và các tiện ích xung quanh sân bay của Tập đoàn này.

Chu Thanh Vân (TTXVN)