08:08 23/08/2026

Hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn tại Bắc Ninh, cục bộ có nơi trên 300mm

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ tối 20/8 đến sáng 23/8, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 150-260 mm, một số nơi trên 300 mm gây ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân.

Chú thích ảnh
Nhiều ngầm giao thông ở Lục Ngạn bị tràn. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Tính đến 7 giờ ngày 23/8, lượng mưa tại nhiều khu vực trong tỉnh ở mức cao, trong đó Cẩm Đàn 334,2 mm, Sơn Động 320,1 mm, Tân Sơn 298,6 mm, Tân Yên 292 mm. Dự báo từ ngày 23 đến hết ngày 24/8, tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 300 mm.

Mưa lớn đã làm mực nước một số sông trên địa bàn dâng cao. Lúc 5 giờ ngày 23/8, mực nước sông Thương tại trạm Cầu Sơn đạt 16,25 m, trên báo động III; tại trạm Phủ Lạng Thương đạt 5,36 m, trên báo động II. Sông Lục Nam tại trạm Lục Nam đạt 6,35 m và tại trạm Chũ đạt 13,58 m, đều trên báo động III.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh đã ban hành 13 công điện báo động lũ trên các triền sông Thương, Cẩm Đàn và Lục Nam; Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Thủy lợi duy trì trực ban 24/24 giờ với 100% quân số, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa, lũ; kiểm tra các hồ chứa, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Cùng với đó, tỉnh Bắc Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức các đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống mưa, lũ tại các địa phương; cùng các địa phương phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đến 7 giờ ngày 23/8, toàn tỉnh có 80 hộ phải di dời nhà cửa đến nơi an toàn, trong đó tập trung tại các xã Sơn Động, Biên Sơn, Tuấn Đạo, Trường Sơn, Tây Yên Tử và Kép. Mưa lũ đã làm 34 ngầm bị tràn, 10 điểm sạt lở đất trên đường giao thông và 33 điểm sạt lở ta luy âm, dương trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Trong sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích cây trồng bị ngập úng cục bộ là hơn 1.692 ha, gồm 1.409 ha lúa (phần lớn đang ở giai đoạn làm đòng, trỗ). Trong đó, các địa phương có diện tích lúa bị ngập nhiều như các xã, phường Nghĩa Phương, Phượng Sơn, Bảo Đài, Bắc Lũng, Tân Tiến. Mưa lớn cũng gây ngập úng 130,6 ha rau màu, 133 ha cây ăn quả và 20 ha cây lâm nghiệp. Ngoài ra, 4 trạm bơm do UBND cấp xã quản lý bị ngập, gồm một trạm tại xã Yên Định và ba trạm tại xã Đại Sơn.

Hiện các hồ chứa trên địa bàn tỉnh cơ bản vận hành bình thường, bảo đảm an toàn, tổng dung tích đạt khoảng 93,2% dung tích thiết kế. Hệ thống trạm bơm tiêu với tổng số 549 máy đang được vận hành phục vụ tiêu úng.

Thanh Thương (TTXVN)