11:18 19/11/2016

Hoa tươi tăng giá chóng mặt vẫn tấp nập người mua

Thị trường hoa tươi phục vụ nhu cầu tặng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hết sức sôi động. Giá hoa tăng gấp đôi ngày thường nhưng vẫn rất đông khách mua.

Tại một tiệm hoa trên phố Trần Xuân Soạn (Hà Nội), hàng chục khách mua hoa vây quanh 2-3 nhân viên bán hàng. Nhiều lẵng hoa đẹp mặt được cắm sẵn để kịp phục vụ khách hàng tăng cao trong dịp này. 

Sức mua hoa tăng mạnh.

Theo khảo sát, hầu hết các loại hoa đều tăng giá, đặc biệt là hoa lan tăng giá gấp đôi. Một cành hoa lan môn thường ngày có giá 100.000 – 110.000 đồng thì nay tăng lên 200.000 đồng. Lan hồ điệp khoảng 95.000 – 130.000 đồng/cành nhưng bán với giá 180.000 – 200.000 đồng/cành tùy loại. Các loại hoa khác cũng trong cảnh tăng giá như hoa phăng tăng từ 40.000 lên 70.000 đồng, hoa dơn tăng từ 30.000 đồng/chục lên 60.000 đồng/chục...

Đặc biệt, hoa cắm lẵng rất đắt khách và tăng giá mạnh. Các lẵng hoa nhỏ trung bình có giá từ 300.000 - 500.000 đồng/lẵng. Tuy nhiên, nhiều khách hàng còn đặt những lẵng hoa đều trên dưới 1 triệu đồng. Thậm chí những lẵng hoa to, có nhiều loại hoa nhập ngoại với màu sắc lạ mắt, kết hợp cắm hoa với phụ kiện sang trọng và được quảng cáo có thể giữ được hoa tươi đến 1 tuần có thể lên đến 2-3 triệu đồng/lẵng.

Lẵng hoa ngày thường có giá 350.000 - 400.000 đồng thì nay lên giá 500.000 - 600.000 đồng.

Tại một dãy bán hoa vỉa hè trên phố Trương Hán Siêu, mặc dù ngày thường giá hoa ở đây khá phải chăng nhưng đến hôm nay, do sức mua mạnh nên giá tăng khoảng 50%. Một giỏ hoa gồm cát tường kết hợp với hoa hồng ngày thường khoảng 400.000 đồng thì hôm nay tăng lên khoảng 600.000 - 700.000 đồng.

Trong khi đó tại thị trường TP Hồ Chí Minh, thị trường hoa tươi phục vụ ngày 20/11 cũng rất nhộn nhịp, giá hoa tươi ở mức cao mấy ngày nay.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ (TP Hồ Chí Minh) rất đông khách.

Ghi nhận tại chợ hoa tươi Hồ Thị Kỷ (quận 10), những ngày này tấp nập người mua kẻ bán. Các loại hoa được mua bán nhiều chủ yếu là hoa hồng, hoa ly, hướng dương, cẩm chướng, đồng tiền…. Giá các loại hoa này cao hơn ngày thường từ 2-3 lần.

Chẳng hạn như các loại hoa hồng Đà Lạt có giá dao động khoảng 180.000 - 250.000 đồng/bó (50 bông), hoa hồng Hà Nội có giá từ 100 - 150.000 đồng/bó (50 bông), hoa hướng dương 20.000 - 30.000/cành, hoa ly 50.000 – 80.000 đồng/cành…

Hoa hồng bán chạy nhất.

Chị Mai Hạnh, chủ cửa hàng hoa tại đây cho biết, gần ngày nhà giáo Việt Nam, mỗi ngày cửa hàng bán từ 2.000 – 5.000 bông hoa, giá hoa cũng tăng cao hơn so với năm ngoái từ 2-3 lần. Nguyên nhân do các tỉnh cung cấp hoa chịu ảnh hưởng mưa bão nên nguồn cung thiếu hút so với mọi năm. Lượng người mua hoa tươi tăng cao từ ngày 18/11.

Trong khi đó, tại các shop hoa tươi trên địa bàn thành phố cũng tấp nập người mua. Theo các chủ cửa hàng hoa tươi trên đường Hai Bà Trưng (quận 3), Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), Cách Mạng Tháng Tám (quận 1)… hoa hồng là loại hoa bán chạy nhất với giá khoảng 100.000 - 150.000 đồng/giỏ, bó tùy loại màu. Ngoài ra, hoa hồng bán lẻ cũng được bán với giá trung bình 10.000 - 15.000 đồng/cành.

Hoàng Dương - Hoàng Tuyết