06:11 05/06/2012

Hòa nhạc tưng bừng mừng 60 năm Nữ hoàng Anh trị vì

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 60 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, tối 4/6 tại Luân Đôn, một buổi hòa nhạc hoành tráng đã được tổ chức với sự tham gia của các ngôi sao nổi tiếng Anh quốc và thế giới.

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 60 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, tối 4/6 tại Luân Đôn, một buổi hòa nhạc hoành tráng đã được tổ chức với sự tham gia của các ngôi sao nổi tiếng Anh quốc và thế giới. Tâm điểm của buổi lễ là bài phát biểu tỏ lòng biết ơn mẹ của Thái tử Charles và màn pháo hoa sáng rực bầu trời Luân Đôn.

“Chú ngựa hoang” Robbie William biểu diễn bài “Let Me Entertain You” cùng dàn kèn trên sân khấu hoành tráng trước Cung điện Buckingham.

 

Cựu thành viên Take That, Gary Barlow song ca cùng Cheryl Cole.

 

Vợ chồng hoàng tử William - Công nương Kate Middleton và cậu em Henry cổ vũ nhiệt tình cho các nghệ sĩ từ trên khán đài.

 

Giọng ca Annie Lennox với "There Must Be An Angel"...

 

Nghệ sĩ piano người Trung Quốc, Lang Lang chào khán giả sau tiết mục biểu diễn.

 

Sir Elton John là nhân vật không thể thiếu trong sự kiện này.

 

Sir Paul McCartney trong tiết mục biểu diễn cuối cùng của đêm hòa nhạc mừng lễ kỷ niệm Kim cương.

 

Thái tử Charles đọc bài phát biểu bày tỏ lòng biết ơn đối với người mẹ đáng kính.

 

Vương miện kim cương được đưa lên lễ đài trước khi Nữ hoàng thắp sáng Đèn quốc gia, ngọn đèn cuối cùng trong chuỗi 4.180 ngọn đèn kỷ niệm 60 năm trị vì của bà.

 

Màn pháo hoa rực rỡ giữa trời đêm Luân Đôn, kết thúc buổi hòa nhạc mừng lễ kỷ niệm Kim cương của Nữ hoàng.

 

Chuỗi sự kiện Lễ Kỷ niệm Kim cương sẽ kéo dài đến ngày 5/6/2012.

Thu Hằng (theo Telegraph)