05:10 15/05/2016

Hòa mình với thiên nhiên tại Jeollanam-do

Để làm mới sản phẩm du lịch và mang tới cái nhìn mới về Hàn Quốc còn với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, đậm bản sắc dân tộc, Văn phòng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO) và Asiana Airlines đã tổ chức đoàn khảo sát (famtrip) về vùng Jeollanam-do.

Theo bà Kim Bog-hee, đại diện Cục Du lịch Jeollanam-do, sau sự kiện Expo 2012, các địa danh tại vùng này đã được nhiều du khách biết đến và thu hút nhiều khách du lịch. Việc bảo tồn thiên nhiên gắn với các giá trị văn hóa truyền thống mang lại cho du khách sự thư giãn, tận hưởng thiên trong lành, yên bình.


Vịnh Suncheon là một vùng đất ngập nước ven biển theo hiệp ước Ramsar được Hàn Quốc xây dựng khu bảo tồn quốc gia. Đây cũng là điểm du lịch hấp dẫn du khách tìm hiểu thiên nhiên. Môi trường luôn sạch sẽ mang lại cảm giác thư thái


Khu vực trung tâm đầm lầy luôn là tâm điểm thu hút khách tìm hiểu đời sống động thực vật. Nơi đây cũng là nơi các nhiếp ảnh lựa chọn để ngắm cảnh hoàng hôn...


Cảnh quan thơ mộng cũng là nơi hẹn hò và ôn kỷ niệm của các cặp đôi tình nhân.


Vườn quốc gia Vịnh Suncheon (Yeosu, Jeollanam-do) với vườn hoa thực vật phong phú cũng là điểm đến nhiều du khách


Vườn quốc gia vịnh Suncheon với nhiều khung cảnh giống như phim Hàn Quốc...


Tại công viên có cây cầu "Ước mơ" dài 170 m với 40.000 bức vẽ của trẻ em được thu nhỏ trong các miếng gỗ vuông rộng khoảng 5cm. "Trẻ em sau này lớn lên có thể đến đây xem có thể thực hiện được ước mơ của mình không?", anh Min, hướng dẫn viên du lịch cho biết


Khu vực quanh miếu Hyangiram là điểm du lịch văn hóa truyền thống với nhiều người Hàn Quốc. 


Miếu Hyangiram là 1 trong 4 miếu linh thiêng nhất Hàn Quốc. Theo bà Kim Bog-hee, vào ngày nghỉ lễ người dân Hàn Quốc đến rất đông, nhất là dịp sắp đến kỳ thi để mong con cái được đỗ đạt


Ngoài sân khu vực miếu treo rất nhiều đèn lồng ghi lời ước nguyện


Một người dân treo ước nguyện lên đèn lồng...

 

Miếu Hyangiram ở trên núi cao cũng là nơi để du khách thả hồn, ngắm cảnh biển đảo


Du khách cũng được dịp trải nghiệm đạp xe trên đường ray xe lửa. Đường ray xe lửa được xây dựng từ thời phát xít Nhật chiếm đóng bỏ hoang được tận dụng khai thác du lịch. Tuyến xe lửa học bờ biển Yeosu mang lại trải nghiệm thú vị, nhất là đối với các đối tình nhân



"Big O Show" là màn trình diễn kết hợp giữa công nghệ và biểu diễn nhạc nước, lửa được ứng dựng từ Expo 2012. Nay Show diễn này được triển khai đều đặn để phục vụ khách du lịch



Xuân Cường