12:00 01/12/2021

Hoa lê từ rừng về phố, người dân Thủ đô chơi Tết sớm

Phải gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, nhưng những ngày này, tại chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã xuất hiện nhiều cành hoa lê trắng, hoa đào thu hút nhiều người dân Thủ đô đến mua hoa.

Trên nhiều tuyến phố Hà Nội như: Lạc Long Quân, Âu Cơ, chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã xuất hiện hoa lê trắng (lê mắc cọp) được các tiểu thương đưa từ Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai xuống. Điểm khác biệt của hoa lê rừng là hoa thường nở thành chùm lớn, lâu tàn, bởi loài cây vốn đã quen với thời tiết khắc nghiệt. Cây lê càng sống ở núi cao, gốc càng cổ thụ xù xì, rong rêu thì càng được giá và thời gian chơi kéo dài.

Hiện tại, hoa lê được bán với giá từ 300.000 - 500.000 đồng/cành, những cành lớn từ 1 - 4 triệu đồng/cành. Những năm gần đây, người Hà Nội có sở thích săn lùng cành hoa lê có màu trắng tinh khôi. Loài hoa này còn mang ý nghĩa tốt lành là trường thọ, tượng trưng cho sự hiếu thảo.

Clip và chùm ảnh phóng viên ghi nhận tại chợ hoa Quảng An (Hà Nội):

Chú thích ảnh
Tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), rất nhiều tiểu thương đã bán cành hoa đào Nhật Tân, hoa lê rừng để phục vụ người dân.
Chú thích ảnh
Hoa lê trắng được các tiểu thương đưa từ Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai xuống phố.
Chú thích ảnh
Chợ hoa thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.
Chú thích ảnh
 Hoa lê được bán với giá từ 300.000 - 500.000 đồng/1 cành nhỏ.
Chú thích ảnh
Những cành lớn có giá từ 1 - 4 triệu đồng/cành.
Chú thích ảnh
Cây lê sống ở núi cao, gốc càng xù xì, rong rêu thì càng được giá và thời gian chơi kéo dài.
Chú thích ảnh
Điểm khác biệt của hoa lê rừng là thường nở thành chùm lớn, lâu tàn bởi loài cây vốn đã quen với thời tiết khắc nghiệt.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Do thời tiết thuận lợi nên năm nay hoa lê trắng nở sớm hơn so với mọi năm.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều người dân ở Thủ đô đã chọn mua hoa chơi từ nay đến Tết.
Chú thích ảnh
Nhiều cành hoa đào tại chợ Quảng An cũng đã đâm chồi non.
Chú thích ảnh
Một số cành cũng đã nở hoa.
Chú thích ảnh
Thời tiết năm nay được coi là lý tưởng để hoa đào, hoa lê nở chậm đón Tết.

  

Lan Anh/Báo Tin tức