01:22 13/01/2020

Hòa Jordan, U23 Việt Nam quyết đấu Triều Tiên để tranh vé đi tiếp

U23 Việt Nam đã có trận hòa trước U23 Jordan ở lượt trận thứ hai bảng D diễn ra tối 13/1. Đây đã là trận hòa thứ 2 với tỷ số 0-0 của thầy trò HLV Park Hang-seo ở giải đấu của nhà đương kim Á quân. Để hy vọng giành vé đi tiếp, U23 Việt Nam buộc phải thắng U23 CHDCND Triều Tiên ở lượt trận đấu cuối.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam có hiệp 1 thi đấu khó khăn. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

U23 Việt Nam có 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận đấu gặp U23 UAE, đáng chú ý là việc hậu vệ Hồ Tấn Tài trở lại thi đấu bên hành lang cánh phải.

Bên phía U23 Jordan cũng có 2 sự thay đổi so với trận đấu mở màn gặp U23 CHDCND Triều Tiên.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng tiếp tục bắt chính. Ở trận đấu trước gặp U23 UAE, Tiến Dũng đã bắt rất tốt và trận đấu này, Tiến Dũng tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của các cầu thủ U23 Việt Nam. Thủ môn người Thanh Hóa liên tiếp có những pha cứu thua xuất sắc giúp U23 Việt Nam không bị thủng lưới sớm.

Đáng chú ý là tình huống ở phút 20, hàng phòng ngự U23 Việt Nam mắc sai lầm trong kèm người, tạo cơ hội cho Hadi Omar Ahmed thoải mái xâm nhập vòng cấm. Trong tư thế đối mặt, Hadi Omar Ahmed thực hiện pha dứt điểm chéo góc bằng chân phải nhưng thủ môn Tiến Dũng đã xuất sắc dùng chân cản phá, cứu thua cho U23 Việt Nam.

Có thể nói, hiệp 1 là hiệp đấu áp đảo của U23 Jordan. Đội bóng Tây Á nhập cuộc nhanh và rất chịu khó pressing tầm cao. Việc di chuyển bắt người nhằm phong tỏa những khu vực có thể phối hợp ngắn, buộc U23 Việt Nam phải thực hiện những đường chuyền dài vượt tuyến không thực sự chính xác. Điều này khiến U23 Việt Nam không có được những pha lên bóng nào thực sự nguy hiểm.

Lối đá tấn công biên của các cầu thủ Jordan cũng rất nguy hiểm, đa số những pha bóng nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Tiến Dũng đều đến từ 2 biên.

Trước sức tấn công dồn dập của U23 Jordan, HLV Park Hang-seo đã điều chỉnh nhân sự ở phút 36 khi đưa trung vệ Trần Đình Trọng vào thay Đỗ Thanh Thịnh. Sự có mặt của Đình Trọng đã giúp hàng phòng ngự U23 Việt Nam chơi hay hơn trong những phút cuối hiệp 1 và khung thành thủ môn Tiến Dũng cũng bớt đi những áp lực như những phút trước đó.

Chú thích ảnh
Hoàng Đức và Tiến Linh trong pha bóng tấn công hiếm hoi của U23 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Bước sang hiệp 2, bên phía U23 Việt Nam tiếp tục có những điều chỉnh khi tiền đạo Hà Đức Chinh được đưa vào sân thay Trần Thanh Sơn. Tuy nhiên, những đường lên bóng của các cầu thủ Việt Nam đã liên tiếp bị ngăn chặn bởi hàng thủ cao to chơi cực kỳ chặt chẽ và quyết liệt.

Tuyển U23 Việt Nam khép lại trận đấu khó khăn với tỷ số hòa 0-0.

Với 2 điểm sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam tạm xếp ở vị trí thứ 3 bảng D và gặp bất lợi trong cuộc chiến giành vé vào tứ kết. Còn U23 Jordan với 4 điểm sau 2 lượt trận xếp ở vị trí thứ 2.

Chú thích ảnh
Quang Hải và đồng đội sẽ phải rất nỗ lực ở trận đấu cuối với U23 CHDCND Triều Tiên. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Ở trận đấu diễn ra trước đó của bảng D, U23 Triều Tiên đã nối gót U23 Trung Quốc và U23 Nhật Bản về nước sớm sau khi để thua U23 UAE 0-2. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của thầy trò HLV Yu-Il Ri và tiếp tục xếp cuối bảng với 0 điểm, qua đó trở thành đội bóng đầu tiên tại bảng D bị loại.

Trong khi đó, với chiến thắng này, U23 UAE tạm vươn lên dẫn đầu bảng D với 4 điểm, qua đó rộng cửa giành vé vào tứ kết.

Ở vòng đấu cuối cùng của bảng D, cả hai trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 CHDCND Triều Tiên và U23 UAE gặp U23 Jordan cùng diễn ra lúc 20 giờ 15 ngày 16/1.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
U23 Việt Nam: Tiến Dũng, Tấn Tài, Việt Anh, Thành Chung, Ngọc Bảo, Thanh Thịnh, Đức Chiến, Thanh Sơn, Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh.
U23 Jordan: Alfakhori, Ihab Ali Al, Ahmad Haikal, Hadi Ahmed, Danial Afaneh, Noor Rawabdeh, Ali Olwan, Saed Alrosan, Mohammad Aburiziq, Yazan Alnaimat, Ward Albarri.

L. Sơn/Báo Tin tức