11:13 04/11/2014

Hỏa hoạn thiêu rụi xưởng cơ khí trong khu dân cư

Một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi xưởng cơ khí chuyên sản xuất sắt, thép tại Tổ dân phố 3, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) làm nhiều người dân hoảng hốt.

Khoảng 10 giờ 40 phút ngày 4/11, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi xưởng cơ khí chuyên sản xuất sắt, thép tại Tổ dân phố 3, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) làm nhiều người dân hoảng hốt.

Anh Nguyễn Ngọc Vinh, một trong những người đầu tiên phát hiện vụ hỏa hoạn kể lại: "Vào thời điểm trên, khi đang ở nhà phía đối diện, tôi thấy lửa bốc lên từ ngôi nhà số 26 của anh Nguyễn Ngọc Định (sinh năm 1982) và chị Trần Thị Sương (sinh năm 1984). Tôi vội hô hoán mọi người đồng thời trực tiếp mang 3 bình chữa cháy mini sang dập lửa".

"Do đám cháy ngày càng lớn, kèm theo gió to nên mọi người đành phải rút ra ngoài. Người dân đã lập tức gọi điện báo cháy cho lực lượng chức năng rồi khẩn trương di dời người và tài sản của các hộ dân xung quanh ra ngoài".

Thượng tá Lê Văn Thường - Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk cho biết: Ngay khi nhận được tin báo về vụ cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều động 3 xe chữa cháy cùng gần 50 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường triển khai công tác cứu hỏa. Sau 30 phút chữa cháy, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế.

Rất may vụ hỏa hoạn không thiệt hại về người tuy nhiên toàn bộ máy móc, vật dụng trong xưởng cơ khí đã bị cháy và hư hỏng hoàn toàn. Ước tính ban đầu vụ hỏa hoạn gây thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Phạm Cường (TTXVN)