04:11 02/04/2011

Hỏa hoạn tại hậu cung đền Hóa (Hải Dương)

Khoảng 20 giờ ngày 1/4, người dân thôn An Mô, xã Lê Lợi, thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương) phát hiện lửa cháy bùng trên nóc gian hậu cung của đền Hóa

Khoảng 20 giờ ngày 1/4, người dân thôn An Mô, xã Lê Lợi, thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương) phát hiện lửa cháy bùng trên nóc gian hậu cung của đền Hóa. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ bệ thờ, ngai thờ ba pho tượng (Đức Thánh , Nam Tào, Bắc Đẩu) và hòm đựng 7 đạo sắc phong. Phần nóc hậu cung làm bằng gỗ lim cũng bị ngọn lửa thiêu rụi, khiến toàn bộ mái ngói đổ sập xuống.

P hải mất hơn 1 giờ với sự nỗ lực của hàng trăm người dân thôn An Mô và lực lượng cứu hỏa, đám cháy mới được dập tắt. Đền Hoá và đền Sinh nằm trong quần thể di tích thờ Thánh Phi Bồng hay đức Thánh An Mô thời Nguyễn.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh nguyên nhân gây cháy.

TTXVN