04:09 09/04/2011

Hỏa hoạn gây mất điện trên diện rộng tại Vênêxuêla

Ngày 8/4 (giờ VN), thủ đô Caracát và 12 trên tổng số 24 bang của Vênêxuêla đã rơi vào tình trạng mất điện khi một trong những đường dây tải điện lớn nhất quốc gia bất ngờ ngừng hoạt động, ảnh hưởng tới việc cung cấp khoảng 6.000 MW.

Ngày 8/4 (giờ VN), thủ đô Caracát và 12 trên tổng số 24 bang của Vênêxuêla đã rơi vào tình trạng mất điện khi một trong những đường dây tải điện lớn nhất quốc gia bất ngờ ngừng hoạt động, ảnh hưởng tới việc cung cấp khoảng 6.000 MW.

Sự cố đáng tiếc này đã làm đình trệ hệ thống tàu điện ngầm tại Caracát, với lưu lượng hàng triệu lượt người/ngày, cùng các tuyến đường xe lửa kết nối thủ đô với các thành phố quan trọng khác, đồng thời tác động tới hoạt động của một số đường ống dẫn nhiên liệu.

Tuy nhiên, hãng tin chính thức Vênêxuêla ABN dẫn lời Bộ trưởng Điện năng nước này Alí Rodríguez, cho biết đây là sự cố đơn lẻ do một vụ cháy ở khu vực có nhiều cột điện đi qua tại bang Aragua, đồng thời khẳng định vụ việc này không liên quan tới hoạt động của hệ thống điện quốc gia. Việc cung cấp điện đã nhanh chóng được nối lại tại thủ đô và nhiều bang sau đó.

Bộ trưởng Rodríguez cũng thông báo, hoạt động của hai nhà máy lọc dầu lớn nhất đất nước và nằm trong khu vực bị mất điện là Paraguaná và Puerto La Cruz, có tổng công suất 1,14 triệu thùng/ngày, không bị ảnh hưởng.
Dù là nước có tiềm năng dầu khí khổng lồ, Vênêxuêla vẫn phụ thuộc chủ yếu vào thủy điện. Kể từ năm 2009, Vênêxuêla đã trải qua nhiều đợt mất điện trên diện rộng, đặc biệt vào năm 2010 do tình trạng hạn hán làm cạn kiệt tới 70% lưu lượng nước tại các dòng sông chính của quốc gia Nam Mỹ này. Hiện chính phủ của Tổng thống Hugo Chavez đang đầu tư hàng tỷ USD vào các công trình nhiệt điện nhằm cải thiện tình trạng này.

H.N