11:17 14/11/2018

Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh về thăm quê hương Bến Tre

Chiều 14/11, Hoa hậu trái đất Nguyễn Phương Khánh đã đến trường Trung học Cơ sở Mỹ Hóa (thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre) để thăm thầy cô và giao lưu với những học sinh, đoàn viên thanh niên tại địa phương, tặng quà cho các em hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Hoa hậu trái đất Nguyễn Phương Khánh giao lưu các em học sinh, đoàn viên thanh niên. 

Tại buổi giao lưu, Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh chia sẻ về cuộc thi hoa hậu trái đất, bí quyết thuyết trình, quá trình học tập tại nước ngoài, kinh nghiệm học tiếng Anh, trao đổi về vấn đề biến đổi khí hậu hiện nay trên thế giới và các hành động chung tay bảo vệ môi trường.

Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh kêu gọi các em học sinh, đoàn viên thanh niên quê hương xứ dừa phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ chung tay bảo vệ môi trường, nhằm kéo giảm tác hại của biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Chú thích ảnh
Hoa hậu trái đất Nguyễn Phương Khánh giao lưu các em học sinh trường THCS Mỹ Hóa. 

Sau buổi giao lưu, Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh cùng nhà tài trợ đã trao 60 phần quà, mỗi phần trị giá 500 nghìn đồng cho sinh viên, học sinh nghèo tại địa phương.

Cùng ngày, Hoa hậu Phương Khánh cùng chính quyền địa phương, các ngành đã đến trao nhà tình thương cho bà Trương Liên Anh, 56 tuổi (ngụ ấp Căn Cứ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm); đến dâng hương tại đền Nữ tướng Nguyễn Thị Định tại huyện Giồng Trôm. 

Chú thích ảnh
Hoa hậu trái đất Nguyễn Phương Khánh tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Trước đó, trong đêm chung kết cuộc thi hoa hậu trái đất tổ chức tại Philippines, Nguyễn Phương Khánh đã xuất sắc vượt qua 87 thí sinh khác để giành ngôi vị Hoa hậu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đại diện của Việt Nam đạt ngôi vị cao nhất trong cuộc thi sắc đẹp uy tín của thế giới.

Đặc biệt, Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh đã thể hiện khả năng tiếng anh lưu loát và câu trả lời thi ứng xử thông minh, thuyết phục. Khi được hỏi về áp lực nặng nề của thế hệ trẻ hiện nay, Nguyễn Phương Khánh đã trả lời: Áp lực nặng nề nhất là sự thiếu kiến thức. Thế hệ trẻ có nhiều công nghệ hiện đại nhưng lại chỉ dùng mạng xã hội và quan tâm đến bản thân mình. Hoa hậu đến từ Việt Nam cũng đề nghị các bạn trẻ "hãy dành thời gian suy nghĩ và quan tâm đến những gì đang diễn ra với Trái đất vì một hành  động đơn giản nếu được nhân lên hàng triệu người sẽ làm thay đổi cả thế giới".

Chú thích ảnh
Hoa hậu trái đất Nguyễn Phương Khánh tại buổi giao lưu.

Những thông điệp từ cuộc thi Hoa hậu Trái đất đã được Nguyễn Phương Khánh tiếp tục "truyền lửa" cho các bạn trẻ và học sinh, thanh niên, tại quê hương, tạo không khí vui vẻ và ý nghĩa cho buổi giao lưu.

Tin, ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)