12:08 03/12/2016

Hóa giải “vũ khí” Alfred Riedl

19 giờ hôm nay (3/12), tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ bước vào trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016 trên sân vận động Pakansari.

Trong giai đoạn chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2016, đội tuyển Việt Nam và Indonesia từng có 2 trận giao hữu trong tháng 10 và 11. Trận lượt đi tại Indonesia, hai đội hòa nhau với tỷ số 2 - 2 trên đất Indonesia, còn trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỉ số 3 - 2. Đó chỉ là những trận giao hữu, tính chất của cuộc tái đấu giữa hai đội tại vòng knock - out ở AFF Suzuki Cup 2016 là khác hẳn nhau.

Có thể nói, “vũ khí” lợi hại nhất của tuyển Indonesia chính là HLV Alfred Riedl. Đã có đến 3 lần dẫn dắt các đội tuyển của Việt Nam, điều đó đủ để vị HLV này hiểu rõ lối chơi của các cầu thủ Việt Nam. Chuyện Alfred Riedl có thể “đọc vị” được sức mạnh của Việt Nam là điều không khó. Bên cạnh đó, HLV Riedl cũng là người có thời gian rất dài gắn bó với bóng đá Đông Nam Á.

HLV Alfred Riedl chính là “vũ khí” lợi hại nhất của tuyển Indonesia. Ảnh: TTXVN

HLV Alfred Riedl chia sẻ: “Đội tuyển Việt Nam rất mạnh ở khu vực Đông Nam Á, chỉ xếp sau Thái Lan. Mục tiêu của đội tuyển Indonesia là cố gắng giành quyền vào chơi trận chung kết. Chúng tôi cần tận dụng tốt cơ hội nếu muốn vào chung kết. Muốn vậy, điều quan trọng là không được để thủng lưới. Nếu chiến thắng 1 - 0 trên sân nhà, sẽ là kết quả tốt cho đội tuyển Indonesia. Tôi biết Công Vinh là tiền đạo số 1 của đội tuyển Việt Nam hiện tại và biết sự nguy hiểm của Công Vinh, đồng thời đội tuyển Việt Nam là một tập thể đồng đều, bằng chứng là các bạn vào bán kết với tư cách đội nhất bảng B sau 3 trận toàn thắng tại vòng bảng”.

Hiện tại, Indonesia phải chịu tổn thất lực lượng lớn khi 2 hậu vệ Garuda Rudolof Yanto Basna và Fachruddin Wahyudi Aryanto bị treo giò vì thẻ phạt. HLV Alfred Riedl cũng đang rất lo lắng khi Boaz Salossa và Ferdinand Sinaga không ở tình trạng thể lực tốt nhất.

Sân Pakansari chính là lợi thế của Indonesia trong trận bán kết lượt đi. Đây sẽ là trận đấu chính thức đầu tiên mà Indonesia được chơi trước khán giả nhà kể từ sau khi được FIFA dỡ bỏ lệnh cấm vận. Và họ chọn một sân bóng không quá xa thủ đô Jakarta. Với sự cuồng nhiệt của khán giả Indonesia thì 3 vạn chỗ ngồi tại Pakansari chẳng là gì cả, vấn đề là số người có vé vào sân chính là những người hâm mộ thứ thiệt và bầu không khí trên khán đài sẽ rất “nóng”.

Tinh thần của các cầu thủ Indonesia đang lên rất cao khi giành vé đi tiếp theo kịch bản bất ngờ nhất. Họ như “trở về từ cõi chết” ở vòng bảng. Họ đang tự đặt mình vào hoàn cảnh khó khăn về sân bãi, về nhân sự... để tăng thêm sự cố gắng. Họ khát khao, quyết tâm lần đầu tiên vô địch Đông Nam Á. Và với những lý do đó, họ sẵn sàng chơi một trận “tử chiến” đúng nghĩa.

Bên phía đội tuyển Việt Nam, ngoại trừ trung vệ Đình Luật vắng mặt vì án phạt thẻ đỏ, tất cả các cầu thủ đều ở trạng thái tinh thần và thể lực tốt, sẵn sàng xung trận, nếu được HLV Nguyễn Hữu Thắng xếp vào đội hình.

Một số thông tin bên lề trận đấu: 

  Tại kỳ AFF Suzuki Cup 2008, đội tuyển Việt Nam đã lên ngôi vô địch mà chỉ cần giành 4 chiến thắng/7 trận đã đấu toàn giải. Giải năm nay, chúng ta vẫn còn 4 trận đấu nữa, nếu muốn đòi lại ngôi vương, song trước đó, HLV Hữu Thắng và học trò đã có 3 trận thắng. 

   Công Vinh là cầu thủ Việt Nam duy nhất có 2 bàn thắng tại AFF Suzuki Cup 2016, ngang với 6 cầu thủ của các đội tuyển khác và kém Teerasil Dangda (Thái Lan) 1 bàn.

Việc phải đương đầu với người thầy cũ bên kia chiến tuyến là điều rất khó khăn với HLV trẻ Nguyễn Hữu Thắng, người chỉ mới cầm quân ở cấp độ đội tuyển trong vòng 1 năm nay.

Vòng bán kết thi đấu theo thể thức 2 lượt đi và về, chính vì thế, cả Indonesia lẫn đội tuyển Việt Nam đều có những toan tính về chiến thuật và nhân sự để đạt mục tiêu lọt vào chung kết. Nhưng chắc chắn khi thi đấu trận lượt đi trên sân nhà, Indonesia đặt quyết tâm giành chiến thắng để tạo ra lợi thế trước khi gặp lại đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về ở Hà Nội.

Liên quan đến vấn đề an ninh của trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Indonesia xác nhận sẽ huy động 3.000 nhân viên an ninh làm nhiệm vụ trong trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam. Trong đó có 2.500 cảnh sát, 250 quân nhân và 250 bảo vệ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho trận bán kết. Con số này có thể lên tới 6.000 người nếu như Tổng thống Indonesia Joko Widodo đến dự khán trận đấu. Ngoài việc đảm bảo an ninh, ban tổ chức trận đấu còn lên kế hoạch giảm tải ùn tắc giao thông, vì số lượng CĐV đổ đến sân Pakansari được dự báo sẽ rất đông.
Minh Tuệ