02:16 11/02/2015

Hoa giả cạnh tranh... hoa thật

Hoa giả mặc dù được làm bằng các chất liệu nhựa, giấy, lụa, cao su… nhưng nhìn giống hoa tươi đến 99% nên rất được người tiêu dùng ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Trong khi những hộ trồng hoa, kinh doanh hoa tươi đang lao đao vì hoa bị mất giá, thì ngược lại, tại phố Hàng Rươi, Hàng Mã lại luôn tấp nập khách đến xem hoa và mua hoa giả. Hoa giả mặc dù được làm bằng các chất liệu nhựa, giấy, lụa, cao su… nhưng nhìn giống hoa tươi đến 99% nên rất được người tiêu dùng ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.


Hoa giả chất lượng tốt, nhìn rất giống hoa thật


Phong phú về số lượng và mẫu mã


Năm nay do diện tích trồng hoa được ồ ạt mở rộng trong cả nước, thêm vào đó là là thời tiết không ủng hộ khiến hoa nở sớm nên dẫn đến tình trạng cung vượt quá cầu. Đứng trước tình trạng sức cung vượt quá sức cầu, nhiều hộ gia đình trồng hoa đã phải “cắn răng” nhổ bỏ đi chính thành quả lao động của mình.


Trong khi đó, tại các tuyến phố bán đồ vàng mã như Hàng Mã, Hàng Rươi hoa giả được bày bán la liệt với nhiều số lượng lớn được làm bằng nhiều loại chất liệu khác nhau. Hoa được làm bằng giấy, bằng nhựa, bằng cao su, hay những cánh hoa bằng lụa được bàn tay khéo léo kết lại trông rất bắt mắt, có độ chính xác cao, giống hoa thật tới 99%.


Các chủ cửa hàng hoa cho biết, năm nay người dân đi xem, lựa chọn mua hoa sớm hơn và yêu cầu về mẫu mã của các loại hoa cũng khắt khe hơn mọi năm, chị Lê Thị Hường chủ cửa hàng hoa cho biết: Hoa Tết năm nay được lựa chọn kỹ càng trước khi nhập về từ trong tháng 11, tại thời điểm đó đã có khá đông khách đến xem hoa và đặt mua trước. Để cạnh tranh với hoa tươi trên thị trường, buộc chúng tôi phải cố gắng tìm được những loại, kiểu dáng hoa mới, đồng thời làm phong phú thêm cho gian hàng của mình.


Theo ghi nhận của phóng viên, số lượng hoa cũng như mẫu mã các loại hoa tại cửa hàng vô cùng phong phú và đa dạng. Cùng với những mẫu hoa cũ, năm nay cửa hàng còn nhập thêm về rất nhiều hoa mới như Phi Yến, Bồ công anh, mẫu đơn, các chậu lan hồ điệp… trông rất bắt mắt.


“Bơi” giữa biển hoa với nhiều kiểu, loại, màu sắc sặc sỡ như thế này, thật khó khăn để có thể chọn cho mình một bình hoa về chơi tết, hoa nào cũng đẹp, cũng hấp dẫn, cũng muốn mua cả, chọn bình hoa này lại tiếc bình hoa kia, thật khó khăn cho việc lựa chọn”, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết (Cầu Giấy) chia sẻ.


Hoa giả, chất lượng thật


Những ngày này thật khó khăn để có thể đi lại thoải mái trên hai tuyến phố Hàng Mã và Hàng Rươi, bởi vì cả hai tuyến phố này đều trong tình trạng ùn tắc, xe cộ không thể qua lại được. Mặc dù còn khoảng gần chục ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng những cửa hàng bán hoa “giả” chơi tết đã tấp nập người xem lẫn người mua hoa.


Theo những nhân viên bán hàng ở đây, mỗi ngày số lượng khách đến xem và mua hoa rất đông, đặc biệt trong dịp giáp Tết. Ở cửa hàng có rất nhiều loại hoa bán cành, giá bán trung bình từ 15.000 đến 30.000 đồng/cành tùy từng loại hoa, còn đối với những lẵng hoa, chậu hoa to thì có giá khác, dao động từ 1 triệu đến 5 triệu đồng cho mỗi bình hoa tùy loại. Hoa cũng có nhiều kiểu dáng to nhỏ khác nhau nên khách hàng tha hồ lựa chọn hoa để phù hợp với không gian của nhà mình.


Hoa có giá cả vừa phải chăng, phù hợp với túi tiền của người têu dùng lại còn tiện lợi nữa nên rất được ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới này. Chị Trần Thị Thu Phương (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: Mua hoa giả về chơi Tết rất tiện lợi, lại vừa tiết kiệm mà không sợ bị hư hỏng, vì khi mua 1 bình hoa, tôi có thể để trưng Tết đến tận 3 hoặc 4 năm, khi nào bẩn có thể mang giặt qua nước là lại trông như mới. Hơn nữa, hoa giả bây giờ họ làm giống thật tới 99%.


Mặc dù hoa được làm từ các chất liệu như nhựa, cao su, giấy, lụa… nhưng nếu chỉ nhìn không thì rất khó để nhận ra đó là hoa giả. Chị Bùi Thị Linh (Tây Hồ) cho biết: không thể tin vào mắt mình được, tôi phải hỏi chủ cửa hàng đến lần thứ 2 thì mới tin đây là hoa được làm bằng cao su. Sờ vào cánh hoa rất mềm mại, màu sắc tươi sáng, đúng là hoa giả mà như hoa thật vậy.


Có rất nhiều khách khi vào mua hoa, ban đầu mới nhìn họ cứ nghĩ đây là hoa thật nên thắc mắc tại sao hoa Tết lại rẻ vậy, cả bình hoa hồng to mà chỉ có giá hơn 800.000 đồng, phải giải thích mãi và nhìn thật kỹ thì khách mới tin đây chỉ là hoa giả, chị Hường chia sẻ thêm.


Bài và ảnh: Lê Xuân