09:21 25/09/2019

Hòa đáng tiếc, Hà Nội FC đánh rơi chiến thắng ở phút cuối

Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC đã không thể tận dụng tốt cơ hội và để April 25 SC đến từ CHDCND Triều Tiên cầm hòa 2-2 trong trận chung kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019 diễn ra tối 25/9.

Chú thích ảnh
Hà Nội FC đã có trận đấu lấn át đối phương nhưng lại không thể có được chiến thắng. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Quyết tâm giành chiến thắng để sớm giành lợi thế, HLV Chu Đình Nghiêm đã tung ra đội hình mạnh nhất với những gương mặt xuất sắc hiện nay của mình như Quang Hải, Văn Quyết, Omar... Với khí thế đang lên và quyết tâm lớn, các cầu thủ Hà Nội FC đã chủ động tấn công sớm. Tuy nhiên, khi chưa thể xuyên thủng hàng thủ vững chắc của đối phương thì thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã phải nhận bàn thua.

Phút thứ 19, trong pha tấn công đầu tiên của các cầu thủ April 25 SC bên cánh trái, bóng được chuyền ngang vào trong, đội trưởng Rim Chil Min đã đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Văn Công. Nhưng chỉ đúng 1 phút sau bàn thua này, từ đường chuyền bóng của Papa Kebe, đội trưởng bên phía Hà Nội FC là Văn Quyết đã nhanh chóng ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội FC.

Chú thích ảnh
Đội khách thường xuyên phải chống đỡ những pha tấn công của Hà Nội FC. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Phút 28, đến lượt tiền đạo người Pháp Kebe lập công đưa Hà Nội FC vượt lên dẫn trước April 25 SC với tỷ số 2-1. Từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Quang Hải không chế bóng bằng ngực kỹ thuật rồi chuyền bóng cho Omar. Tiền đạo này sau đó thực hiện pha bật tường nhanh cho Kebe phá bẫy việt vị thoát xuống tung cú dứt điểm hạ gục thủ thành An Tae-Song.

AFC Cup 2019 vẫn áp dụng luật bàn thắng sân khách. Ở mùa trước, April 25 SC cũng đã vào trận chung kết liên khu vực của AFC Cup và phải dừng bước Altyn Asyr theo luật bàn thắng trên sân khách.

Liên tiếp có được 2 bàn thắng, các cầu thủ Hà Nội FC hưng phấn chơi cực kỳ hay đẩy đội bóng của HLV O Yun Son liên tiếp phải chịu sức ép khủng khiếp. Tuy nhiên, cả Kebe, Omar hay Văn Quyết đều không thể chuyển hóa những cơ hội ngon ăn thành bàn thắng để gia tăng cách biệt tỷ số trong hiệp 1.

Thế trận trong hiệp 2 vẫn thuộc về các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm, nhưng cũng giống như diễn biến ở cuối hiệp 1, các cơ hội vẫn lần lượt trôi qua trước mũi giầy của các cầu thủ Hà Nội FC.

Chú thích ảnh
Không thể tận dụng cơ hội thành công, các cầu thủ Hà Nội FC đã phải nhận kết quả không mong muốn. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Để rồi từ đường chuyền sai của Văn Quyết, Kim Yu Song có bóng rồi, tung cú sút xa bất ngờ nhưng rất đẹp mắt làm tung lưới thủ môn Tiến Dũng, cân bằng tỷ số 2-2 cho đội khách. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Để April 25 SC cầm hòa và ghi được 2 bàn thắng trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC sẽ gặp nhiều khó khăn trong trận chung kết lượt về liên khu vực AFC Cup 2019.

Chú thích ảnh
Niềm vui của số ít CĐV April 25 SC  trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Fox Sport

Trận lượt về giữa April 25 SC và Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 2/10 tới. Đội thắng chung cuộc sẽ gặp đội thắng ở chung kết Tây Á giữa Al Jazeera (Jordan) và Al Ahed FC (Lebanon). Trận chung kết lượt đi giữa 2 đội bóng Tây Á đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Theo mã bốc thăm, nếu vào chung kết AFC Cup 2019, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ được chơi trên sân nhà Hàng Đẫy.
    
Đội hình xuất phát của 2 đội:
Hà Nội FC: Văn Công, Thành Chung, Duy Mạnh, Văn Kiên, Hùng Dũng, Quang Hải, Thái Quý, Moses, Văn Quyết, Kebe, Omar.
April 25 SC: An Tae Song, Pak Jin Myong, Kwon Chung Hyuk, Son Pyong Il, An Song Il I, Choe Chol Su, Choe Jong Hyok, Won Song, O Hyok Col, Kim Yu Song, Rim Chil Min.

 

 

L. Sơn/Báo Tin tức