07:16 24/07/2015

Hoa cúc mọc gần Fukushima bị biến dạng

Những bông hoa cúc mọc gần nhà máy hạt nhân Fukushima của Nhật Bản có lẽ đã bị ảnh hưởng từ nguồn phóng xạ bị rò rỉ sau sóng thần và trở nên biến dạng méo mó.

Những bông hoa cúc mọc gần nhà máy hạt nhân Fukushima của Nhật Bản có lẽ đã bị ảnh hưởng từ nguồn phóng xạ bị rò rỉ sau trận sóng thần hồi năm 2011 và trở nên biến dạng méo mó.

Những bông hoa cúc mọc dính vào nhau, hình dạng khác thường.


Đó là lời nhận định của chủ nhân bức ảnh “hoa cúc biến dạng” cùng với rất nhiều người xem khác. Một người Nhật Bản có tài khoản Twitter là Sain_Kaidu, sống tại thành phố Nasushiobara, cách hiện trường lò phản ứng bị nổ tung khoảng 110km đã chụp lại bức ảnh về cây hoa cúc lạ của mình.

Trong bức ảnh của Sain_Kaidu, những bông cúc và cành của chúng đã bị chập làm hai và làm bốn tạo nên những bông hoa méo mó và to lớn hơn bình thường. Tuy vậy, Sain_Kaidu giải thích thêm rằng mức độ phóng xạ đo tại khu vực này hiện an toàn cho việc định cư từ trung bình tới dài hạn.

Ông Jeffrey Doyle, một giáo sư thực vật học tại Đại học Cornell (Mỹ) cho biết “có khả năng sự biến dạng của những bông hoa cúc này bị ảnh hưởng bởi phóng xạ”. Tuy nhiên, “đây là dạng biến đổi khá thường gặp ở hoa cúc mà tôi đã từng thấy ở nhiều nơi không liên quan tới phóng xạ”, giáo sư Doyle nói.

Có nhiều yếu tố có thể dẫn tới hiện tượng lạ này, từ chất hóa học, bệnh tật, mất cân bằng hormone hoặc bị ức chế gene.

Kể từ sau thảm họa kép động đất và sóng thần tại Nhật Bản năm 2011, khu vực Fukushima đã phải sơ tán toàn bộ dân cư và tới nay vẫn bị ảnh hưởng của phóng xạ. Từ ngày đó, người dân ở các vùng lân cận vẫn báo cáo về việc nông sản họ trồng bị biến dạng, thậm chí người ta còn phát hiện ra một con thỏ khi vừa được sinh ra đã không có tai.

 

Hoàng Trang (theo D.M)