01:09 05/01/2012

Hoa, cây cảnh: Giá không tăng, hàng “độc” hút khách

Thị trường hoa, quả, cây cảnh phục vụ nhu cầu trang trí, thờ cúng ở TP.HCM đã bắt đầu nhộn nhịp. Theo thương lái, giá cả các mặt hàng này năm nay không tăng. Nhiều loại hàng mới, hàng “độc” có giá cao vẫn được nhiều người “săn”.

Thị trường hoa, quả, cây cảnh phục vụ nhu cầu trang trí, thờ cúng ở TP.HCM đã bắt đầu nhộn nhịp. Theo thương lái, giá cả các mặt hàng này năm nay không tăng. Nhiều loại hàng mới, hàng “độc” có giá cao vẫn được nhiều người “săn”.

Hoa, cây cảnh về phố

Những ngày gần đây, các bến sông Trần Văn Kiểu (quận 6), Trần Xuân Soạn (quận 7), bến Bình Đông (quận 8) hoặc trên các tuyến đường có bán hoa, cây cảnh như Kha Vạn Cân (Thủ Đức), Trường Chinh (Tân Bình), Thành Thái (quận 10)... bắt đầu nhộn nhịp mua, bán. Tại các bến sông, hoa cảnh, cây kiểng đa phần từ các tỉnh miền Tây đưa về. Các điểm bán trên bộ chủ yếu là hàng hóa từ miền Đông hoặc của các làng truyền thống ở ngoại thành.

Vận chuyển mai vàng ra Bắc.

Làng mai vàng Thủ Đức và quận 12 đã bắt đầu rộn ràng khi người mua bán đã tấp nập. Anh Tùng, một chủ vườn mai tại quận 12, cho biết: Thời điểm này, các vườn mai đã xuất hàng đi các tỉnh xa ở miền Trung, miền Bắc, còn riêng thị trường tại chỗ thì người mua phải đến sau rằm tháng Chạp mới đông. “Năm nay, thời tiết không thuận lợi, lại thêm mấy trận mưa cách đây mấy ngày nên khả năng mai ra bông sớm là không tránh khỏi. Giá mai gốc năm nay cũng không tăng nhiều so với mọi năm, thậm chí chỉ tương đương năm ngoái”.

Trong khi đó, chủ một số vườn mai lớn trên đường Kha Vạn Cân (Thủ Đức) như Út Cao, Năm Nga, Năm Đông... đều cho rằng sức mua năm nay thấp hơn năm trước, ngay cả lượng hàng xuất đi Bắc cũng giảm. “Năm nay, các loại mai nhỏ để phục vụ các gia đình bình dân có giá từ vài trăm đến dưới 1 triệu đồng/chậu. Những gia đình khá giả lại thích chơi những gốc mai đã được tạo dáng đẹp có giá từ 30 đến 50 triệu đồng/chậu. Ở miền Bắc hiện nay đang thịnh hành xu hướng chơi mai bon sai, còn thị trường miền Nam, loại mai có gốc to, cây cao, dáng thẳng được ưa chuộng nhiều hơn”, nhà vườn Năm Nga cho biết. Năm nay, các nhà vườn trồng mai không còn xu hướng chạy theo số lượng mà tập trung chăm sóc cho những cây mai ghép chất lượng cao có sự cầu kỳ về gốc, dáng, thế và chất lượng bông… nhằm hướng đến đối tượng là các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân thuê hoặc bán với giá cao. Hầu hết giá của các loại này từ khoảng vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng, thậm chí có cây giá trên trăm triệu đồng.

Cây cảnh hình rồng, quả “độc” lên ngôi

Năm nay là năm Rồng nên nhiều loại cây cảnh hình rồng đã được các gia đình chơi kiểng tại TP.HCM đặt hàng nhiều. Nghệ nhân Nguyễn Văn Công, chủ cơ sở Năm Công (Chợ Lách, Bến Tre) cho biết, năm nay ông cung cấp ra thị trường hàng chục cặp rồng, chủ yếu được khách hàng đặt trước, trong đó có một cặp rồng “kỉ lục” với chiều dài 54 m mỗi con. Đây là cặp rồng được ghép từ 36 “khúc” với nhau và được 10 thợ lành nghề làm liên tục trong vòng 4 tháng. Ông cho biết, sản phẩm của ông và các cơ sở trong xã được cung cấp khắp nơi trong nước, nhiều nhất tại TP.HCM và các tỉnh miền Đông, Tây Nam bộ. Ông Ngô Tuấn Kiệt, chủ cơ sở kiểng thú Tuấn Kiệt (xã Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre) cho biết, cơ sở của ông đã giao trên 30 cặp rồng có kích thước 5 - 7 m/con cho khách hàng đặt mua từ trước và hiện ông cũng chuẩn bị xuất hai cặp kiểng rồng khác dài 12 m cho khách trước Tết. Theo ông Kiệt, năm nay dù nhu cầu kiểng hình rồng tăng đột biến, nhưng giá cả khi giao cho khách hàng không tăng nhiều, bình quân giá mỗi cặp rồng có kích thước từ 5 - 7 m dao động trong khoảng từ 14 - 17 triệu đồng.

Trong khi đó, thị trường quả “độc” phục vụ chưng Tết cũng nhộn nhịp không kém. Ông Võ Trung Thành (ấp Phú Trí A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), người sáng tạo ra quả bưởi hình hồ lô cho biết, năm nay ông đưa ra thị trường khoảng 1.000 cặp bưởi hô lô, trong đó 2/3 số này làm theo đơn hàng. Bên cạnh đó, 15 xã viên thuộc câu lạc bộ trồng bưởi hồ lô ở đây cũng đưa ra thị trường hơn 4.000 cặp bưởi. Theo ông Thành, giá bán bưởi hồ lô năm nay tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Hiện, bưởi hồ lô loại đặc biệt xuất bán tại vườn với giá 700.000 đồng/cặp, loại 1 có giá 500.000 đồng/cặp và loại 2 là 300.000 đồng/cặp. Trong khi đó, tại TP.HCM, theo giá của một website chuyên bán hàng “độc”, tùy vào trọng lượng mà giá cả một cặp bưởi hồ lô có giá từ 600.000 đồng/cặp (loại trọng lượng từ 1 - 1,2 kg) đến 1,8 triệu đồng/cặp (loại từ 1,7 - 2 kg) và 2 triệu đồng/cặp (trên 2 kg).

Ngoài bưởi hồ lô, dưa hấu hình vuông, hình thỏi vàng cũng được nhiều người “săn” vào dịp này. Một cặp dưa hấu vỏ xanh hình vuông năm nay được chào bán với mức 3 triệu đồng/cặp; dưa hấu vỏ xanh, hình vuông có khắc nổi chữ “lộc” có mức giá 2,8 triệu đồng/cặp; dưa hấu vuông, màu vàng có chữ “phúc” khắc nổi trên trái cũng được chào với mức giá 5 triệu đồng/cặp (loại 2,3 - 2,5 kg/trái). Trong khi đó, dưa hấu vỏ vàng có hình thỏi vàng với ý nghĩa tài lộc dồi dào đã trở thành hàng “hot” nhất khi có giá cao kỉ lục: 6,5 triệu đồng/cặp. Theo đánh giá của một website bán hàng “độc” tại TP.HCM, mặc dù các loại quả này có giá khá cao nhưng không đặt trước thì vẫn khó mua được hàng.

Bài và ảnh: M.Thuyết - Đ.Phương