06:17 28/06/2012

Hòa Bình - Tuyên án tử hình kẻ giết người cướp tài sản

Ngày 28/6, tại Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Hòa Bình, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã xét xử công khai lưu động vụ án giết người cướp tài sản đối với bị cáo Bùi Trung Kiên.


Ngày 28/6, tại Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Hòa Bình, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã xét xử công khai lưu động vụ án giết người cướp tài sản đối với bị cáo Bùi Trung Kiên, sinh năm 1982, trú tại xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình, là nhân viên hợp đồng bảo vệ thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Gia Huy. Nạn nhân là chị Trần Thị Lan, sinh năm 1965, chủ quán cà phê giải khát.

Sau khi nghị án, xét thấy tình tiết đặc biệt nguy hiểm, Hội đồng xét xử đã tuyên án Bùi Trung Kiên tử hình về tội "giết người" và tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".


Bị cáo Bùi Trung Kiên trước vành móng ngựa. Nguồn: baohoabinh.com.vn



Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 16/1/2012, Bùi Trung Kiên đi xe bus từ Bệnh viên đa khoa tỉnh Hòa Bình đến ngã tư trường cao đẳng nghề Sông Đà và đi bộ quay lại quan sát quán nhà chị Lan tại tổ 5, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình. Thấy có mình chị Lan bán hàng, Kiên đi vào quán và ngồi nói chuyện với chị Lan.

Do có mối quan hệ từ trước nên Kiên và chị Lan đã quan hệ tình dục với nhau. Sau khi quan hệ xong, quan sát ở gần rổ rau và xô đựng nước có một con dao mũi bằng, Kiên đã dùng con dao này giết chết chị Lan bằng nhiều nhát chém vào người chị Lan...

Sau khi thực hiện hành vi giết người, Kiên lấy hai chiếc nhẫn kim loại màu vàng, một điện thoại di dộng, một chiếc xe máy SYM, lục cốp xe lấy đi giấy tờ và 700.000 đồng rồi khóa cửa quán lại đi cầm cố chiếc xe.

Sau 5 ngày tích cực điều tra, phá án, lực lượng công án đã bắt được Kiên đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương.

TTXVN/ Tin Tức