06:18 19/06/2020

Hòa Bình tôn vinh 75 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc'

Ngày 19/6, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020.

Chú thích ảnh
Tôn vinh các gương điển hình tiên tiến. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN

Hội nghị đã tôn vinh 75 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020; trong đó, có 15 tập thể, 60 cá nhân.

Năm năm qua, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” của lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình luôn được duy trì và phát triển toàn diện với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể và thiết thực. Hướng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu trọng tâm có ý nghĩa đột phá trong đấu tranh phòng chống tội phạm, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội, nhiều đơn vị đã phát huy tính sáng tạo, cách làm hay hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ chiến sỹ tham gia, tạo khí thế thi đua liên tục, sôi nổi, rộng khắp; đồng thời, khích lệ, động viên cán bộ chiến sỹ nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, các đơn vị công an trong tỉnh đã tham mưu hiệu quả, kịp thời, “đúng”, “trúng” cho tỉnh xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động về công tác đảm bảo an ninh - trật tự; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; tập trung đấu tranh, bóc gỡ, triệt phá các băng nhóm tội phạm, giải quyết trật tự xã hội đạt kết quả cao.

Chú thích ảnh
Tọa đàm gương điển hình tiên tiến. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN

Lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình đã điều tra, làm rõ 2.049 trong tổng số 2.481 vụ phạm pháp hình sự, đạt 82,58%. Trong đó, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 97%, triệt phá 276 ổ nhóm tội phạm về trật tự xã hội, bắt và xử lý 1.355 đối tượng; đã vận động đầu thú, truy bắt và thanh loại 235 đối tượng (có 31 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm). Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã phát hiện, bắt giữ 688 vụ, 895 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 756 bánh heroin cùng 30.993 viên ma túy tổng hợp; làm rõ 25 vụ tội phạm về tham nhũng, trật tự quản lý kinh tế, tội phạm về môi trường, thu hồi cho Nhà nước trên 5 tỷ đồng...

Với những thành tích trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong giai đoạn 2015 - 2020, đã có 1.880 lượt tập thể, 4.182 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Công an tỉnh Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an gửi 7 Thư khen về thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; nhận được 67 thư khen ngợi của quần chúng nhân dân.

Vũ Hà (TTXVN)