10:11 03/10/2022

Hòa Bình chú trọng công tác đảm bảo an sinh xã hội

Các cấp ngành và địa phương trong tỉnh Hòa Bình đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống mọi mặt cho người dân trên địa bàn.

Công tác chăm sóc đời sống người có công rất được tỉnh quan tâm thực hiện. Nhân dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua, tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình người có công tại Chiến khu Cách mạng Giàng Xèo, Mường Diềm (Đà Bắc); Chiến khu Cách mạng Thạch Yên (Cao Phong); Chiến khu Cách mạng Mường Khói (Lạc Sơn), với tổng kinh phí là 45.000.000 đồng. Cùng với đó, Trung tâm điều dưỡng người có công Kim Bôi đã đón 788 cán bộ, người có công về chăm sóc, phục vụ điều dưỡng. Đến hết tháng 9/2022, Trung tâm tiếp tục đón và phục vụ điều dưỡng 908 người.

Chú thích ảnh
Nhiều phần quà đến với những hoàn cảnh khó khăn dịp Tết. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của 32 doanh nghiệp, tổng số 3.877 người lao động được hỗ trợ, với tổng kinh phí là 5,867 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ giải ngân đạt 100%. Trong đó, hỗ trợ 3.280 lao động tại 32 doanh nghiệp, với kinh phí 4,586 tỷ đồng; hỗ trợ 597 lao động quay trở lại thị trường lao động với kinh phí 1,279 tỷ đồng. Tỉnh cũng đã bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn năm 2022 là 108 tỷ đồng.   

Ngoài thực hiện các chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, các cấp Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… cũng đã có nhiều hoạt động tích cực, nhằm giúp đỡ hội viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. 

Chú thích ảnh
Đoàn TNCSHCM tỉnh Hòa Bình trao tặng quà cho các địa phương. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN 

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai nhiều phần việc, hoạt động ý nghĩa, như vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bằng việc duy trì phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi và giúp phụ nữ nghèo vươn lên làm giàu. Trong 8 tháng đầu năm 2022, đã giúp đỡ 754 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bằng các hình thức khác nhau, với tổng trị giá quy đổi trên 1,13 tỷ đồng. Hội LHPN các cấp kết nối xây dựng, trao 18 nhà "Mái ấm tình thương", sửa chữa 6 nhà cho hội viên phụ nữ nghèo; tiếp tục duy trì mô hình "Phụ nữ tiết kiệm giúp nhau mua BHYT vì sức khỏe gia đình", vận động được hội viên mua 1.913 thẻ BHYT. Thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", các cấp Hội phát động nhắn 2.476 tin nhắn ủng hộ; triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu", các cấp Hội nhận đỡ đầu 111 trẻ mồ côi với mức hỗ trợ từ 3 đến 6 triệu đồng/năm/trẻ. 

Chú thích ảnh
Nhiều phần quà đến với những hoàn cảnh khó khăn dịp Tết. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Ngoài ra, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã trồng được 141.329 cây xanh; tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6); tổ chức Lễ phát động hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người, tổ chức 22 lớp tập huấn cho 660 học viên là cán bộ, hội viên nòng cốt về nâng cao năng lực truyền thông trong bảo vệ môi trường…

Chú thích ảnh
Đoàn TNCSHCM tỉnh Hòa Bình trao tặng quà cho các địa phương. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN 

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn phát động, triển khai nhiều mô hình hiệu quả như: Nuôi lợn tiết kiệm, ống tiền tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm... Hiện, 100% cơ sở Hội tham gia thực hiện các mô hình tiết kiệm, thu được hàng tỷ đồng, từ đó hỗ trợ cho nhiều hội viên, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn sửa chữa, xây mới nhà ở, vay vốn phát triển kinh tế; động viên, thăm hỏi kịp thời, giúp nhiều hội viên khó khăn thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Thực hiện Chương trình "Mẹ đỡ đầu", các cấp Hội LHPN thành phố đã nhận đỡ đầu 21 cháu mồ côi với mức hỗ trợ từ 3 đến 5 triệu đồng/năm, thời gian nhận đỡ đầu từ 1 đến 5 năm, một số trường hợp nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi. Với tinh thần tương thân, tương ái, tổ chức Hội đã chung tay cùng cộng đồng vận động nguồn lực hỗ trợ trao mô hình trao sinh kế, xây dựng các công trình vệ sinh cho phụ nữ nghèo, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế…

Chú thích ảnh
Hội Chữ Thập đỏ thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) tổ chức Chương trình trao tặng xe lăn, thiết bị y tế cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn và xe đạp cho học sinh vượt khó trên địa bàn thành phố. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh cũng đã duy trì có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, điển hình như: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo", "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Phụ nữ Hòa Bình chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường và thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, vì sức khỏe gia đình và cộng đồng.  Các cơ sở Hội xây dựng được nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, như: Biến rác thành tiền; phân loại rác thải tại gia đình; ngày Chủ nhật xanh, thực hiện mô hình '"Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em", "Phụ nữ tiết kiệm mua BHYT - vì sức khỏe gia đình"; "Phân loại rác thải tại hộ gia đình" gắn với "Biến rác thành tiền" và "Nói không với rác thải nhựa", "Thu gom phế liệu tái chế thành gạch sinh thái",...

Phong trào tình nguyện của Đoàn các cấp cũng được triển khai rộng khắp và góp phần tích cực và hiệu quả trong công tác đảm bảo an sinh xã hội. Đỉnh cao là “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, Chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi”… được duy trì định kỳ hàng năm, thu hút ngày càng đông đảo thanh niên tham gia với nhiều kết quả thiết thực.

Chú thích ảnh
Hoạt động Ngày Chủ nhật đỏ được thường xuyên tổ chức tại Hòa Bình. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Phong trào Thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới được triển khai trong toàn Đoàn với nội dung và giải pháp thiết thực, cụ thể. Các cấp bộ Đoàn đã tích cực vận động đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thông, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, bài trừ các hủ tục ở nông thôn. Trong nhiệm kỳ qua, toàn Đoàn đã có 7 công trình thanh niên cấp tỉnh, 126 công trình cấp huyện và 1.670 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở tham gia xây dựng NTM được thực hiện hiệu quả. Cụ thể: Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã phối hợp tham gia thắp sáng hơn 60km đường giao thông nông thôn với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng; xây dựng hơn 31 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu; làm mới hơn 126km đường giao thông nông thôn, hơn 21 cầu nông thôn, tổ chức 152 hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên.

Hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh được các cấp bộ Đoàn triển khai với nhiều mô hình, hoạt động sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm. Toàn tỉnh tổ chức đồng loạt 20 “Ngày chủ nhật xanh” với sự tham gia của gần 150.000 đoàn viên, thanh niên; góp phần xây dựng cảnh quan môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, an toàn; xóa các điểm đen ô nhiễm môi trường; đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Nhiều công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh, hiện đại được thực hiện hiệu quả: Mô hình tuyến đường “Sáng – Xanh- Sạch – Đẹp – Văn minh – An toàn”, xây dựng và duy trì 182 đội hình với gần 2.000 thanh niên tham gia bảo vệ môi trường và giữ gìn trật tự đô thị; hưởng ứng các đợt phát động, vận động người dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, trang trí các tuyến đường hoa, con đường bích họa, trồng cây xanh, xóa các điểm ô nhiễm môi trường, các điểm tập kết rác thải sai quy định.

Chú thích ảnh
Đoàn TNCSHCM tỉnh Hòa Bình trao tặng quà cho các địa phương. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN 

Hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Nhiều chương trình, chiến dịch, mô hình hoạt động có sức lan tỏa và được ghi nhận như: Hưởng ứng chương trình “Tết trồng cây- Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, chương trình “Vì một Việt Nam xanh”...toàn Đoàn đã trồng được 1 triệu cây xanh; triển khai hiệu quả chương trình “Hành trình thứ hai của lốp xe” với 224 sân chơi tái chế cho thanh thiếu nhi đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng….

Hoạt động tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông được các cấp bộ Đoàn tổ chức với nhiều chương trình thiết thực. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã thành lập mới và duy trì 216 cổng trường an toàn giao thông, phối hợp tổ chức 50 chương trình tập huấn tìm hiểu về kiến thức và lái xe an toàn cho đoàn viên thanh niên.

Thông qua hoạt động tích cực trên đây đã góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, từ đó nâng cao đời sống người dân, giúp người dân nâng cao đời sống, hướng tới phát triển bền vững.

LT